Hội thảo trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em tại cộng đồng

13/02/2007
Phòng là chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội, trong đó công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng

– đó là phương châm hành động của Hội LHPN Việt Nam và cũng là chủ đề tại Hội thảo “Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa buôn bán PNTE tại cộng đồng” do Hội LHPN Việt Nam phốii hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức sáng 12/2/2007 tại trụ sở cơ quan T.W Hội. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì Hội thảo.

 

Trước tình hình buôn bán PNTE có chiều hướng ngày càng gia tăng: trong 2 năm 2005-2006, cả nước đã phát hiện 537 vụ, 915 đối tượng lừa bán 1.465 PNTE, đại biểu các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức Quốc tế đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, chia sẻ những kinh nghiệm đã làm được cũng như nêu những kiến nghị, đề xuất để công tác truyền thông phòng chống BBPNTE đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

 

Để giải quyết những nguyên nhân dẫn đến BBPNTE: đói nghèo, thiếu hiểu biết, thông tin về BBPNTE, bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới…một số giải pháp đã được đưa ra bàn thảo, đó là: Cần thường xuyên nắm chắc tình hình BBPNTE trên từng địa bàn và trong phạm vi cả nước; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền; phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời các đại biểu cũng khẳng định, huy động sự tham gia của toàn xã hội, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là của chính quyền địa phương là vô cùng quan trọng, bên cạnh đó công tác truyền thông nâng cao nhận thức của toàn thể cộng đồng cũng cần được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm vùng miền, khu vực dân cư …nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video