Hội thảo về dự luật Phòng chống bạo lực gia đình

27/10/2006
Sáng 25/10, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về phòng chống bạo lực gia đình.

Tới dự và báo cáo tại Hội thảo có bà Julie Bargron, điều phối viên tổ chức UNICEF tại Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Mai, Vụ phó Vụ các vấn đề xã hội của Quốc hội.

 

Phát biểu tại cuộc hội thảo, điều phối viên UNICEF cho rằng: Bạo hành gia đình là một loại hình bạo lực phổ biến nhất đối với phụ nữ nhưng cũng khó nhận biết nhất. Thống kê cho thấy, trên toàn thế giới 20-50% phụ nữ đã từng bị bạo hành gia đình. Tuy nhiên, không phải nạn nhân nào cũng công khai tình trạng của mình bởi bạo lực gia đình được nhìn nhận như là một vấn đề riêng tư của mỗi cá nhân.

 

Trên thực tế, bạo lực gia đình là sự vi phạm một cách nghiêm trọng quyền cơ bản của phụ nữ, làm phương hại cuộc sống, thân thể, tâm lý và sự tự do của phụ nữ. Do vậy, việc ban hành một đạo luật nhằm khống chế, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ là một điều hết sức cần thiết.

 

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu cũng đã nghe ông Nguyễn Hoàng Mai báo cáo khái quát về dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình, lắng nghe và giải đáp những ý kiến thắc mắc.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video