Hội thảo xây dựng quy định pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế

15/06/2005
Nhằm tạo diễn đàn trao đổi về thực trạng chính sách, pháp luật và thực tế bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, từ đó giúp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Bình đẳng giới có thêm cơ sở lý luận và thực tế cho việc phân tích, xây dựng các quy định phù hợp, có tính khả thi về lĩnh vực kinh tế trong Luật Bình đẳng giới, từ ngày 6 - 7/6, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng quy định pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế”.

Tới dự Hội thảo có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thanh Hoà; các thành viên của Tổ biên tập Luật Bình đẳng giới; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quốc VSTBCPNVN, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW, Học viện Hành chính Quốc gia, cùng một số doanh nghiệp, liên minh hợp tác xã.

 

Tại Hội thảo, các báo cáo tham luận và những ý kiến phát biểu đã nêu được thực trạng bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế hiện nay và đưa ra một số vấn đề để Ban soạn thảo cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung thêm vào nội dung của Luật Bình đẳng giới như quy định về thuế, tuổi nghỉ hưu, chế tài xử lý vi phạm bình đẳng giới, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc thực hiện bình đẳng giới….

 

Đại diện Tổ biên tập đã ghi nhận các ý kiến tham gia Hội thảo và khẳng định đây là một trong những cơ sở quan trọng giúp Tổ biên tập và Ban soạn thảo Luật hoàn thiện các quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế trong Luật Bình đẳng giới.

Đinh Mai Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video