Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ và tuyên truyền viên giỏi toàn quân khu vực phía Bắc

18/11/2013
Sáng 14/11, tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 (Bắc Giang), Tổng cục Chính trị đã tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ và Tuyên truyền viên giỏi toàn quân năm 2013 khu vực phía Bắc với sự tham gia của gần 200 chị là cán bộ Hội đến từ 35 đội đại diện cho các đơn vị cấp quân khu, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường…. khu vực phía Bắc. Các đội phải trải qua 4 phần thi: Kiến thức, tuyên truyền, xử lý tình huống và năng khiếu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nêu bật vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của đội ngũ làm công tác phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị trong quân đội, đồng thời nhấn mạnh: Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ, hội viên tập trung nghiên cứu, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng công tác Hội và nghệ thuật giao tiếp ứng xử, giải quyết tốt đẹp, hài hòa các mối quan hệ trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo, có năng lực làm tham mưu, đề xuất đúng, trúng cho lãnh đạo chỉ huy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội nhằm tạo sự sinh động, hấp dẫn, cuốn hút đông đảo chị em mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, cương vị công tác tham gia các phong trào của phụ nữ và các hoạt động của Hội; thực hiện có hiệu quả công tác phụ nữ ở cơ sở.

Từ nhiều tháng qua, các đơn vị trong toàn quân đã sôi nổi tổ chức Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ và tuyên truyền viên giỏi ở từng cấp. Hội thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cốt lõi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; phụ nữ quân đội giai đoạn 2011-2016; về truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua hội thi góp phần bồi dưỡng và nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác cán bộ Hội Phụ nữ; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đối với công tác quần chúng với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa lớn cả về chiều rộng và chiều sâu. Nhiều hội thi ở cấp cơ sở đã kết hợp tốt giữa phần “thi” và phần “hội”, thực sự trở thành đợt sinh hoạt bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm và năng lực hành động cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ toàn quân trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ và tuyên truyền viên giỏi toàn quân khu vực phía Bắc 2013 sẽ kết thúc vào ngày 17-11.

Vân Anh- BQĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video