Hội thi “Cơm nhà ngon hơn với Knorr” – phát huy giá trị hạnh phúc gia đình

19/11/2012
Hội thi “Cơm nhà ngon hơn với Knorr” do Hội LHPN Hà Nam phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam - Nhãn hàng Knorr tổ chức ngày tại TP. Phủ Lý đã khép lại nhưng thông điệp về tình yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc vẫn còn âm vang trong mỗi người tham dự.

Trong ngày 18/11/2012, 138 thành viên đến từ 45 gia đình hội viên phụ nữ thuộc 6 huyện/ thị tỉnh Hà Nam đã cùng nhau trổ tài vào bếp và chia sẻ bí quyết nấu ăn ngon với Hội thi “Cơm nhà ngon với Knorr. Mỗi đội thi gồm một gia đình có từ 3 – 4 thành viên gồm cha, mẹ, con dưới 16 tuổi hoặc mẹ và hai con. Tham gia hội thi, các đội thi phải chuẩn bị mâm gia đình cho 4 người ăn đảm bảo cân đối về dinh dưỡng, hợp vệ sinh, trình bày đẹp, trị giá dưới 200.000 đồng trong thời gian một giờ và thuyết trình mâm cơm trong 2 phút. Thời gian ngắn đòi hỏi các thành viên trong đội phải phối hợp nhịp nhàng, khéo léo, biết san sẻ và giúp đỡ nhau.


 Ảnh minh họa

 Bố, mẹ và con gái cùng trổ tài vào bếp. Ảnh gia đình anh Đinh Văn Bền và chị Nguyễn Thị Lộc.

Ba mẹ con chị Trần Thị Huyền (thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) sau một thời gian chuẩn bị, người xào, người nấu tất bật, vui vẻ đã hoàn thành “Mâm cơm ngày cuối tuần” với gà hấp lá chanh, bò xào rau bí, tôm hấp sả, rau luộc. Chị Huyền chia sẻ: “ngoài giờ học, hai con chị đều được bố mẹ khuyến khích làm công việc nhà, cùng phụ giúp mẹ nấu cơm. Các cháu đều rất hào hứng khi tham gia Hội thi, được cùng mẹ trổ tài vào bếp”. Chị cũng cho biết thêm: “Cũng như bao nhiêu người phụ nữ Việt nam khác, tham gia sinh hoạt Hội LHPN, tôi được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là các kiến thức về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho gia đình. Vì vậy, hàng ngày, ngoài việc thực hiện tốt các công việc lao động, sản xuất, tôi luôn quan tâm tới bữa ăn của gia đình, luôn chú ý thay đổi các món ăn, đồng thời đảm bảo đầy đủ và cân đối dinh dưỡng chất bột, đường, đạm, béo, vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, làm sao để bữa ăn đem lại sức khỏe, hạnh phúc gia đình sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi”.

“Hạnh phúc gia đình kết nối tình yêu thương” là chủ đề mâm cơm mà gia đình anh chị Hoàng Xuân Mạnh - Trần Thị Xuyến (Hội phụ nữ công an tỉnh Hà Nam) cùng hai con Hoàng Minh Trang, Hoàng Ngọc Bảo Trâm trổ tài trong Hội thi. Theo chị Xuyến thì bữa cơm gia đình có tác dụng gắn kết các thành viên lại với nhau, là khoảng thời gian cả gia đình quây quần, đầm ấm, đồng thời cũng là dịp để mọi thành viên chia sẻ, giúp đỡ và thể hiện tình yêu thương với mọi người trong gia đình. Trong gia đình của chị, do 2 con còn nhỏ nên anh chị hết sức chú ý chế biến các món đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh, phù hợp, đặc biệt là tạo nên hứng thú ăn uống cho các cháu. Dưới bàn tay khéo léo, đảm đang, tình yêu thương đầm ấm, gia đình anh chị mang lại một sức sống mới, một diện mạo mới cho các món hết sức thông thường, quen thuộc như cá chép sốt cà chua, đậu phụ chiên xù, xa lát trộn, cải xào nấm…


 

 Ảnh minh họa

 Đại diện 45 gia đình tham gia Hội thi

Anh Phạm Tiến Duật và chị Nguyễn Thị Bích Thúy cùng công tác tại Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam, công việc ở cơ quan hết sức bận rộn. Gia đình anh chị có 4 thành viên, con trai 5 tuổi và con gái 2 tuổi. Hàng ngày, dù bận rộn đến đâu, anh chị đều cố gắng dành thời gian cho các con, quan tâm chăm sóc các con, khi chị phải trực thì anh sẽ đảm đương việc nhà, đón con, nấu ăn, tắm rửa, chơi với con và ngược lại. Anh chị đặc biệt là quan tâm đến chế độ dinh dưỡng phù hợp với các con nhỏ. Vì vậy, tham gia Hội thi, anh chị mong muốn được học hỏi, giao lưu kinh nghiệm chăm sóc, nấu ăn cho gia đình, đặc biệt là chuẩn bị bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho các con. Mâm cơm “Ngày thứ 7 sum họp gia đình” thể hiện tình cảm gia đình, khát vọng và mong muốn về những ngày nghỉ, cả gia đình đoàn tụ, hạnh phúc bên mâm cơm với các món ăn dinh dưỡng trứng hấp vân, cá kho, rau củ xào thập cẩm… của anh chị đã thu hút sự chú ý của ban giám khảo và các cổ động viên.

“Hội thi thực hiện chương trình truyền thông “Vì một triệu bà mẹ xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc” do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp chỉ đạo,dịp để chị em được bồi dưỡng và nâng cao kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức về dinh dưỡng, nữ công gia chánh, chăm lo bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, là một sân chơi sáng tạo và bổ ích để các gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ được chia sẻ bí quyết nấu ăn ngon. Hội thi cũng là dịp để những người chồng, người con thể hiện sự tài hoa, khéo léo giúp vợ, giúp mẹ trong công việc nội trợ, chăm sóc sức khỏe các thành viên, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, bà Hà Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội thi. Với ý nghĩa đó, Hội thi đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ TW Hội LHPN Việt Nam, các Sở, ban, ngành của tỉnh Hà Nam, Quỹ Unilever Việt Nam, các chuyên gia dinh dưỡng, ẩm thực cùng đông đảo các cổ động viên tới tham gia, cổ vũ.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam Hà Thị Minh Tâm và đại diện Quỹ Unilever Bùi Thu Hương trao giải Nhất cho gia đình anh chị Phạm Tiến Duật, Nguyễn Thị Bích Thúy.


Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho mâm cơm “Ngày thứ 7 sum họp gia đình” của đội thi gia đình anh chị Phạm Tiến Duật, Nguyễn Thị Bích Thúy, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, giải mâm cơm ấn tượng nhất và các giải khuyến khích cho các gia đình còn lại. Hy vọng sẽ có nhiều Hội thi như vậy được tổ chức, nối dài những khoảnh khắc ấm áp, đoàn kết của mỗi thành viên, phát huy những giá trị hạnh phúc của gia đình Việt Nam.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video