Hội viên, phụ nữ Nam Đông phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ

05/07/2010
Nam Đông là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trình độ dân trí của chị em còn thấp, nhất là kiến thức chăm sóc trẻ còn nhiều hạn chế nên tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao.

Trước thực trạng trên, trong những năm qua. Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã tổ chức các lớp tập huấn cho chị em phụ nữ cách nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, phòng trẻ em suy dinh dưỡng, chăm sóc thai nghén, nuôi con bằng sữa mẹ. Đặc biệt, dự án giảm nghèo miền Trung (hợp phần an ninh lương thực do Hội LHPN tỉnh đảm nhận và triển khai) đã giúp chị em nâng cao kiến thức nuôi con từ khi có thai, cho con bú sữa mẹ, chăm sóc con cái, chế biến các bữa ăn dinh dưỡng hợp vệ sinh. Dự án đã thành lập 41 nhóm, 57 thành viên tham gia sinh hoạt với nhiều nội dung bổ ích thiết thực, đặc biệt quan tâm các cháu trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi. Dự án vừa tập huấn nâng cao kiến thức cho mẹ, vừa thực hành chế biến bữa ăn dinh dưỡng. Toàn huyện có 9 xã được hưởng dự án, mỗi xã có 20 cháu được hỗ trợ. Đến nay, trong 180 cháu đã có 59 trẻ kênh C chuyển xuống kênh B.

Điều quan trọng là kiến thức dinh dưỡng của mẹ đã được nâng lên. Chị Nguyễn Thị Huê, xã Hương Hữu tâm sự: Qua tập huấn về chế biến bữa ăn, mình đã hiểu nhiều nên mình sẽ cố gắng chăm sóc con cái cho ăn đủ chất theo sản phẩm và khả năng của mình để con khoẻ mạnh không suy dinh dưỡng.

N.Y

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video