Hơn 2.400 phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

26/10/2007
Huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Theo thống kê, hiện nay toàn huyện có hơn 21 ngàn lao động, trong đó lao động nữ chiếm tỷ lệ 65%, một số ngành nghề có sử dụng nhiều lao động nữ là giáo dục (81%), các ngành giày da, may mặc, chế biến nông sản - thực phẩm có tỷ lệ từ 70 - 80%.

Trong 3 năm qua, vai trò của nữ công nhân viên chức lao động ở địa phương càng thể hiện rõ nét trong việc tham gia công tác quản lý về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện Đảng bộ đã đề ra. Đến nay, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Huyện Đảng bộ, đại biểu HĐND cấp huyện và Ban Chấp hành công đoàn các cấp chiếm tỷ lệ từ 20 - 45%, 32 đồng chí giữ vai trò là trưởng, phó ban ngành, đoàn thể huyện.

Với những nỗ lực phấn đấu của chị em trên các lĩnh vực, kết quả đã có 27 tập thể, 66 cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị và 2.450 cá nhân cấp cơ sở đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn từ 2005-2007.

V.T.BÍCH
Báo ĐT Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video