Hơn 20 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

16/11/2007
Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, ngày 16/11/2007, cơ quan T.W Hội LHPNVN đã tổ chức lễ phát động CB CCVC ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, mỗi người một ngày lương.

Theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Quảng Nam, đến chiều 14/11 tỉnh Quảng Nam đã có 9.600 ngôi nhà, phòng học, trạm y tế bị sập đổ. 25.000 tấn lương thực, 3.000 tấn lúa giống của dân bị hư hỏng. Hàng nghìn ha hoa màu bị ngập úng, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi bị hư hỏng nặng nề…Ước tính tổng thiệt hại vật chất lên tới 1.500 tỉ đồng. Các tỉnh: Quảng Ngãi có 9 người chết, 5 người bị thương, 400 ngôi nhà bị sụp đổ… thiệt hại ước tỉnh trên 44 tỉ đồng; Thừa Thiên Huế có 3 người chết, 1 người mất tích và khoảng 83.00 hộ dân vẫn còn ngập sâu trong lũ; Bình Định có 2.380 ngôi nhà bị sập, 4 hồ chứa bị hư hại, 1.453m sông bị sạt lở….

 

Cùng với nhân dân cả nước hướng về miền Trung, ngày 10/11/2007 Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam đã cử đoàn công tác do đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà cho gia đình nạn nhân bị chết trong lũ cùng các gia đình phụ nữ bị thiệt hại do lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời phát động CB CCVC trong cơ quan ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ gây ra. Tổng số tiền quyên góp được sau lễ phát động là trên 20 triệu đồng.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video