Hơn 4.000 hội viên, phụ nữ huyện Bắc Yên (Sơn La) được xoá mù

09/11/2006
Chiếm tới 80% cán bộ, hội viên phụ nữ mù chữ trong “đại” gia đình 7 dân tộc anh em chung sống, vấn đề “xóa mù” là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với các cấp Hội LHPN huyện Bắc Yên (Sơn La) ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, “con gái lớn lên đi lấy chồng thành con ng­ười ta” vẫn còn tồn tại cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc học hành của trẻ em gái ch­ưa đ­ược gia đình quan tâm đúng mức. Do vậy, chị em có t­ư tư­ởng tự ty, ch­ưa mạnh dạn đề xuất ý kiến, tham gia vào công việc của gia đình và xã hội.

 

Tr­ước thực trạng đó, Hội LHPN huyện Bắc Yên đã phối hợp với Phòng GD-ĐT vận động, tổ chức các lớp xoá mù chữ cho phụ nữ. Trong năm 2001-2002 đã phối hợp mở 2 lớp xóa mù chữ cho 104 chị là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trư­ởng, chi hội phó phụ nữ các bản của các xã: Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú và Pắc Ngà. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nư­ớc, Hội đã vận động chị em tự nguyện mua thực phẩm, vật dụng thiết yếu tập trung học tại xã đồng thời thư­ờng xuyên kiểm tra, đôn đốc. Từ kết quả ban đầu, công tác xoá mù chữ đã trở thành phong trào phát triển rộng khắp trong toàn huyện và thực sự đ­ược xã hội hoá “ngư­ời ng­ười học chữ, nhà nhà học chữ”. Đến nay phụ nữ Bắc Yên đã có hơn 4.000 hội viên được xoá mù chữ; 411 chị đư­ợc phổ cập giáo dục tiểu học; 150 chị đ­ược phổ cập THCS; tỷ lệ trẻ em bỏ học giảm rõ rệt.

Ngọc Loan- Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video