Hơn 9% phụ nữ bán dâm nhiễm HIV năm 2012

04/08/2011
Theo số liệu của Cục phòng chống tệ nạn xã hội, có ít nhất 30% đến 40% số phụ nữ bán dâm trên toàn thế giới nhiễm HIV/AIDS. Ước tính vào năm 2012 tại Việt Nam có khoảng 9,3% phụ nữ bán dâm nhiễm HIV/AIDS.

Thời gian gần đây, tệ nạn mại dâm đang có nhiều biến tướng, hoạt động ngày càng tinh vi khó kiểm soát khiến cho nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS lên đến mức báo động.

 

Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ bán dâm nhiễm HIV cao thứ 3 trong các nhóm đối tượng chỉ sau tiêm chích ma túy và nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới. Phần lớn phụ nữ bán dâm ý thức được họ thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao. Tuy nhiên do tự ti, mặc cảm họ không chủ động tiếp cận với các dịch vụ xã hội, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế cũng như các biện pháp can thiệp khi “đi khách”.

Theo bà Lê Thị Hà, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội thì nguyên nhân khiến nguy cơ nhiễm HIV ở phụ nữ bán dâm có chiều hướng tăng lên là do tệ nạn mại dâm đang có nhiều biến tướng, hoạt động tinh vi dưới nhiều hình thức, có cấu kết với các loại tệ nạn và tội phạm khác hình thành nên các nhóm có tổ chức gây khó khăn cho việc tiếp cận, tư vấn cho các đối tượng bán dâm.

Cũng theo bà Hà, chính sự thiếu thống nhất, thiếu quan tâm và đầu tư đúng mức của các địa phương cho công tác phòng chống tệ nạn nói chung và mại dâm nói riêng đã tạo khe hở cho đại dịch HIV phát triển. Nếu không có giải pháp nhất quán để ngăn chặn thì khó có thể kiểm soát được căn bệnh này.

Theo dantri

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video