Hơn nửa triệu phụ nữ dưới 40 tuổi được xoá mù

04/07/2006
Đó là con số được Bộ GD&ĐT đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Năm 2001, cả nước có gần 746 nghìn phụ nữ từ 15 đến 40 tuổi không biết đọc, không biết viết. Số phụ nữ này chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi khó khăn đặc biệt. Sau 5 năm thực hiện chương trình xoá mù chữ, gần 635 nghìn phụ nữ ở độ tuổi nói trên đã biết đọc, biết viết. Để có được kết quả trên, ngành Giáo dục đã tích cực phối hợp với các cấp Hội phụ nữ, các tổ đội công tác Biên phòng và Đoàn thanh niên đến từng thôn bản, buôn ấp để vận động phụ nữ, trẻ em gái đi học.

Nguyễn Thị Mai – Lưu Thiên Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video