Họp báo công bố Luật Bình đẳng giới

19/12/2006
Ngày 19/12/2006, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Luật Bình đẳng giới vừa được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Tại họp báo, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban soạn thảo Luật bình đẳng giới đã giới thiệu một số nét khái quát về quá trình soạn thảo; những nội dung chủ yếu của Luật Bình đẳng giới, đồng thời nêu dự kiến các vấn đề cần tiếp tục thực hiện nhằm bảo đảm thực thi Luật hiệu quả và trả lời những vấn đề các nhà báo và dư luận quan tâm.

 

Luật Bình đẳng giới được công bố gồm 6 chương, 44 điều: Chương 1: Những Quy định chung; Chương 2: Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; Chương 3: Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Chương 4: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới; Chương 5: Thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới; Chương cuối cùng: Điều khoản thi hành.

 

Đồng thời với Luật Bình đẳng giới, các Luật Công chứng, quản lý thuế cũng được công bố tại buổi họp báo.

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video