Họp báo giới thiệu Chương trình phát thanh dài kỳ về nâng cao khả năng ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu: Trao quyền cho phụ nữ cơ sở để ứng phó với thiên tai

16/08/2010
Ngay sau khoá tập huấn giảng viên, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức buổi Họp báo nhằm giới thiệu, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình phát thanh dài kỳ về nâng cao khả năng ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu: Trao quyền cho phụ nữ cơ sở để ứng phó với thiên tai.


Cuộc họp báo có sự tham dự của gần 100 đại biểu là
đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Yên; đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Phú Yên, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở NN &PTNT, Sở Tài nguyên & Môi Trường, Ủy ban PC lụt bão tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh; đại diện Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thị xã Tuy An, Đông Hoà, Sơn Hoà, Đồng Xuân, Tx. Sông Cầu. Đặc biệt, tới dự buổi họp báo có sự góp mặt của đông đảo phóng viên, báo chí các cơ quan thông tấn báo chí của TW và địa phương.Đại diện nhà tài trợ của dự án (Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ - UN Women) và đại diện TW Hội LHPN Việt Nam cũng đã đến tham dự cuộc họp báo.

Chương trình phát thanh dài kỳ về nâng cao khả năng ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu: Trao quyền cho phụ nữ cơ sở để ứng phó với thiên tai do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Đài phát thanh tỉnh Phú Yên và Chuyên gia tư vấn của UN Women tiến hành xây dựng và phát sóng tại tỉnh Phú Yên. Chương trình được xây dựng phù hợp với thực tế tình hình địa phương, có sự tham khảo từ Chương trình phát thanh dài kỳ/nhiều tập đã thực hiện ở Mỹ Latinh. Mục đích của Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, dành ưu tiên cho nhóm phụ nữ nông thôn dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc phát sóng Chương trình phát thanh sẽ góp phần tuyên truyền kịp thời và rộng rãi các thông điệp tới người dân, đặc biệt là các nhóm người dễ bị thiệt hại nhất, trong đó có phụ nữ về phòng ngừa và ứng phó đối với các loại rủi ro thiên tai; duy trì và thúc đẩy các hành vi, thói quen và nếp văn hoá trong công tác phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực cho phụ nữ và cộng đồng để ứng phó và phòng ngừa các hiểm hoạ có thể xảy ra.


Chương trình phát thanh dài kỳ gồm bốn câu chuyện, mỗi câu chuyện có năm phần, phản ánh những câu chuyện đời thường mang ý nghĩa giáo dục, đồng thời có khía cạnh
giải trí; thể hiện rõ nét vai trò của phụ nữ trong công tác quản lý và giảm nhẹ thiên tai; các thông điệp về cách phòng ngừa và ứng phó đối với rủi ro thiên tai được lồng ghép, nhằm giúp cho cả hai đối tượng nam và nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương biết cách tự bảo vệ bản thân và các thành viên trong gia đình, tránh được các rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Các thông điệp chính trong các câu chuyện truyền thanh của Chương trình phát thanh dài kỳ tập trung vào các vấn đề như:

· Hộ gia đình cũng như cộng đồng cần lập kế hoạch trước khi thiên tai xẩy ra về những công việc cần phải làm;

· Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cần được xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng hộ gia đình, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện. Đặc biệt, phụ nữ cần phải tham gia trong việc lập kế hoạch để giảm nhẹ thiên tai, các ý kiến phụ nữ đưa ra cần phải được cân nhắc;

· Phương án tái định cư cần được UBND xã đưa ra bàn bạc cùng với cộng đồng dân cưđặc biệt cần quan tâm đến ý kiến tham gia của đại diện Hội liên hiệp phụ nữ trong quá trình ra quyết định;

· Cộng đồng cần áp dụng phương châm bốn tại chỗ để ứng phó thiên tai: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

· Trước và trong khi thiên tai, bão lụt xảy ra, các gia đình cần:

Ø Thường xuyên nghe dự báo thời tiết để tránh đi biển vào những ngày có bão;

Ø Chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực, dự kiến sẵn chỗ ở cao nếu phải di dời.... Người già và trẻ em là những đối tượng cần được ưu tiên khi di dời;

Ø Tìm hiểu các kiến thức về sơ cấp cứu để tự cứu mình và cộng đồng trong khi thiên tai xẩy ra trước khi có sự trợ giúp từ bên ngoài;

Ø Cần nhắc nhở thường xuyên các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ em không được bơi lội ở những nơi có dòng chảy xiết trong mùa mưa bão;

Ø Đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ cùng các gia đình khác tại cộng đồng để tăng thêm sức mạnh và phòng chống thiên tai hiệu qủa hơn.

· Trong và Sau khi thiên tai, bão lụt xảy ra, chính quyền địa phương cần:

Ø Có kế hoạch về công tác vệ sinh môi trường  trong  và sau  khi  thiên  tai xẩy  ra;

Ø Quan tâm đến sức khoẻ cộng đồng, tổ chức khám bệnh cho bà con, đặc biệt là phụ nữ sau khi thiên tai xẩy ra;

Ø Tại những nơi hay xẩy ra lũ quét và sạt lở đất chính quyền/người dân cần có kế hoạch trồng rừng, phủ xanh đất trống nhằm ngăn nước đầu nguồn hạn chế thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất gây ra.

Lịch phát sóng Chương trình phát thanh dài kỳ trên Đài phát thanh Phú Yên: Phát lần 1 trong tháng 8/2010, trước khi mùa mưa bão diễn ra, phát lại trong 9/2010.

- Tháng 8: Từ 17h45 đến 18h00, từ thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần và mỗi câu chuyện được phát lại vào lúc 21h 15 đến 21h 30 cùng ngày.

- Tháng 9: Từ 11h 15 đến 11h30, vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6, chủ nhật hàng tuần và được phát lại lúc 15h 15 đến 15h30 cùng ngày.

V.S

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video