Họp báo về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

08/11/2005
Ngày 7/11/2005, T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức họp báo về phòng chống, buôn bán phụ nữ, trẻ em (PCBBPNTE). Các đồng chí: Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Ninh, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Dương Thị Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã tới dự.

Theo số liệu của Liên Hợp quốc, hàng năm trên thế giới ước tính có khoảng 70 vạn đến 4 triệu người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em bị buôn bán, ở khu vực Đông Nam Á có khoảng 200-250 nghìn người và ở Việt Nam có hàng chục nghìn phụ nữ, trẻ em bị buôn bán qua biên giới dưới nhiều hình thức, thủ đoạn và mục đích khác nhau. Để góp phần ngăn chặn, hạn chế, đẩy lùi tình trạng này, những năm qua T.W Hội LHPN Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động PCBBPNTE giai đoạn 1999-2002; Chương trình hành động PCBBPNTE giai đoạn 2004-2007 với những nội dung, biện pháp cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và động viên sự tham gia của các cấp Hội phụ nữ, cán bộ, hội viên trong công tác PCBBPNTE; hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng. Được sự tài trợ của Quỹ châu Á, T.W Hội LHPN Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ triển khai thực hiện Dự án “Ngăn ngừa và chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, tăng cường sự tham gia có hiệu quả của phụ nữ trong việc giải quyết vấn đề này”. Sau gần 3 năm thực hiện, Dự án đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Trương Thị Khuê nêu một số giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh các hoạt động PCBBPNTE và mong muốn các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền sâu, rộng hơn, toàn diện và đa dạng hơn về vấn đề khó khăn, nóng bỏng và nhạy cảm này; tập trung tuyên truyền thành đợt, vệt nhằm tác động trực tiếp tới các đối tượng và huy động sự tham gia của cả cộng đồng; làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền trong công tác PCBBPNTE. Hội LHPN Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà báo nắm bắt kịp thời các thông tin, thâm nhập thực tế, tiếp cận các đối tượng nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video