Họp mạng lưới cán bộ tham mưu tư vấn về giới lần thứ 14

13/03/2006
Ngày10/3/2006, Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) đã tổ chức cuộc họp mạng lưới cán bộ tham mưu, tư vấn về giới lần thứ 14 tại Hà Nội.



 

Cuộc họp có mặt hơn 50 thành viên gồm những cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu, tham mưu tư vấn về giới, các thư ký thường trực và đại diện một số Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thuộc các Bộ ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương. Chị Trần Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch thường trực UBQG đã chủ trì cuộc họp.

 

Trong thời gian một buổi sáng, các thành viên đã nghe thông tin về Khóa họp lần thứ 50 của ủy ban Địa vị phụ nữ - Liên hợp quốc do chị Trần Thị Mai Hương – người trực tiếp được dự họp tại Mỹ về báo cáo.

Tiếp theo là báo cáo chuyên đề Nghiên cứu tác động giới trên con đường chức nghiệp của công chức ở Việt Nam do Tiến sĩ Nguyễn Thu Linh – Học viện Hành chính Quốc gia trình bày.

 

Phần cuối chương trình, cuộc họp dành thông qua Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Mục tiêu 5 về “ Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ” trong KHHĐ đến 2005 của UBQG.


 
Đây là bản dự thảo chuẩn bị cho Báo cáo tổng kết 5 năm (2001 - 2005) thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ do Bộ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với UBQG sẽ tổ chức vào thời gian sắp tới.


Để bổ sung xây dựng cho bản báo cáo đạt hiệu quả tốt, các thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến rất tích cực và có những khuyến nghị như : Bộ Kế hoạch - Đầu tư hàng năm nên có những đánh giá định lượng về bình đẳng giới và phát triển tiến bộ của phụ nữ trong báo cáo của Bộ; Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ càng ngày càng phải xác định rõ là nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ mà không nên coi là hoạt động của nữ công hay hội phụ nữ; Hàng năm UBQG tổ chức kiểm tra đánh giá các hoạt động rất tốt nhưng sau khi kiểm tra cần nâng lên thành yêu cầu và bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc những mặt còn yếu kém ở các Ban, đồng thời UBQG cần tập hợp những kiến nghị của các đơn vị để giao cho Bộ ngành có liên quan giải quyết...

 

Kết thúc cuộc họp, các thành viên đã thống nhấtmột số nội dung thiết thực cho cuộc họp mạng lưới lần sau (Quý II / 2006 )./.

 

 

Nguyễn Thị Mai
UBQGVSTBCPN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video