Họp mạng lưới cán bộ tham mưu tư vấn về giới lần thứ 15

21/06/2006
Nhằm cung cấp thông tin cập nhật về bình đẳng giới, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tư vấn về giới ở các Bộ, ngành chức năng; tìm hiểu nhu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền về lồng ghép giới, ngày 16/6/2006, Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã tổ chức cuộc họp mạng lưới cán bộ tham mưu tư vấn về giới lần thứ 15 tại Hà Nội.

Trên 50 cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu, tham mưu tư vấn về giới, các thư ký thường trực và đại diện một số ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan T.W tới dự.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe thông tin về một số hoạt động bình đẳng giới trong và ngoài nước; nghe báo cáo kết quả bước đầu thảo luận dự án Luật Bình đẳng giới và về một số vấn đề giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

 

Về dự án Luật Bình đẳng giới vừa được Quốc hội đưa ra thảo luậntại phiên họp thứ 9 ngày 2/6, đã có 29 ý kiến phát biểu. Đa số đại biểu nhất trí với tên gọi của Luật; sự cần thiết ban hành Luật; tuổi nghỉ hưu của cán bộ công chức, lao động theo phương án 1. Một số ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc và các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới…

 

Về chuyên đề “một số vấn đề giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học”, Tiến sỹ Trịnh Kim Ngọc - Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đưa ra những số liệu thực tế và những đánh giá về vấn đề giới trong nghiên cứu khoa học. Qua đó các đại biểu thấy rõ sự bất bình đẳng giới còn biểu hiện nhiều trong lĩnh vực này và những nguyên nhân cơ bản dẫn đến bất bình đẳng.

 

Kết thúc cuộc họp, các thành viên thống nhất một số nội dung cho cuộc họp lần sau được tổ chức vào quý 3/2006.

 

Nguyễn Thị Mai - Uỷ ban QGVSTBCPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video