Họp mạng lưới tư vấn về giới
Với chuyên đề “Nghiên cứu bạo lực gia đình, những phát hiện góp phần xây dựng Luật phòng, chống bạo lực gia đình”, Tiến sĩ Hoàng Bá Thịnh – Trung tâm nghiên cứu Giới – Gia đình và Môi trường trong phát triển cho biết: Kết quả khảo sát nghiên cứu tại 6 tỉnh, thành phố với những vấn đề như nhận thức về bạo lực gia đình; mức độ, xu hướng, nguyên nhân của bạo lực gia đình; vai trò của cộng đồng trong việc phòng, chống tệ nạn này và thăm dò một vài giải pháp đưa vào Luật phòng, chống bạo lực gia đình sắp tới, đáng chú ý là trong số 1.000 người được hỏi có 54,9% đã nghe nói đến bạo lực gia đình, số còn lại không biết gì về bạo lực gia đình (trong đó nam giới 19%, phụ nữ 31%) và hầu hết cán bộ cơ sở đều quan niệm bạo lực gia đình là vấn đề riêng tư không nên can thiệp.
Chuyên đề “Giới thiệu Khung chỉ số bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2006 – 2010”, do Thạc sĩ Đỗ Tường Vi – Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam trình bày, cho biết 9 lĩnh vực được đề cập để xây dựng chỉ số bình đẳng giới trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội từ nay đến năm 2010 gồm: Xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế; Lao động việc làm; Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Sức khoẻ, dân số, và kế hoạch hoá gia đình; Tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững; Gia đình và phòng chống bạo lực; Lãnh đạo, quản lý; Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và Pháp luật và quản trị nhà nước.