Họp mặt 30 năm đại biểu phụ nữ miền Nam

01/04/2005
Nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 29/3, 210 đại biểu phụ nữ của 33 tỉnh từ Quảng Trị trở vào đất mũi Cà Mau đã về dự cuộc họp mặt "30 năm đại biểu phụ nữ miền Nam" tại Dinh Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Dự cuộc họp mặt ý nghĩa này có 58 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 10 nữ Anh hùng Lao động, 4 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại biểu lớn tuổi nhất là mẹ Việt Nam Anh hùng Mưk, 106 tuổi, dân tộc Bana, tỉnh Gia Lai; đại biểu trẻ nhất là vận động viên Trần Hiếu Ngân, 31 tuổi. Cuộc hội ngộ diễn ra hết sức xúc động, vừa đầy ắp nụ cười, vừa có cả những giọt nước mắt của những người phụ nữ trong “Đội quân tóc dài” anh hùng năm xưa.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: “Từ phong trào Đồng khởi đến cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, hàng chục vạn phụ nữ từ miền núi tới đồng bằng, từ nông thôn đến đô thị miền Nam đã tham gia trong Đội quân tóc dài -lực lượng đấu tranh của phụ nữ- góp phần trực tiếp đánh giặc, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc, giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Dân tộc ta mãi mãi ghi nhớ công lao của các má, các chị cùng với những kì tích của Đội quân tóc dài sẽ mãi trường tồn với chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là những người phụ nữ của dân tộc Việt Nam anh hùng, là bản anh hùng ca bất diệt ngời sáng cho muôn đời con cháu mai sau”.

 

 Ảnh minh họa
Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Khiết và mẹ Việt Nam Anh hùng Mưk.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, những chiến sĩ tóc dài năm xưa vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu tấm gương sáng ngời trong lao động, công tác xã hội cho các thế hệ con, cháu, góp phần thay đổi bộ mặt quê hương và làm rạng danh đất Việt xứng đáng với truyền thống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu.

 

Có thể nói, cuộc họp mặt "30 năm đại biểu phụ nữ miền Nam" đã một lần nữa làm sáng lên truyền thống anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang của phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh và truyền thống năng động - sáng tạo - trung hậu - đảm đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ miền Nam nói riêng.

Toàn văn Bài phát biểu của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết tại buổi Họp mặt 30 năm đại biểu phụ nữ miền Nam (TP Hồ Chí Minh, ngày 29/3/2005)

Ban Biên tập

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video