Họp mặt truyền thống của cựu chiến binh Tiểu đoàn Bình Ca

11/10/2010
Sáng 09/10, tại trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam- 39 Hàng Chuối- Hà Nội, các đồng chí cựu chiến binh (CCB) của tiểu đoàn Bình Ca đã họp mặt truyền thống kỷ niệm 63 năm chiến thắng Bình Ca, 80 ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 56 năm ngày Tiểu đoàn vào tiếp quản Thủ đô và chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Tham dự buổi gặp mặt có các đại biểu là đại diện của Ban liên lạc CCB Phủ Thông, Ban liên lạc Tiểu đoàn 54 Quyết tử và hơn 70 đồng chí CCB của Tiểu đoàn Bình Ca (Tiểu đoàn 42 cũ).

Ngày 14/01/1947, các đơn vị vũ trang sau khi bảo vệ Thủ đô Hà Nội 30 ngày đêm những ngày đầu Kháng chiến chống Pháp rút về xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Sơn Tây thành lập nên Tiểu đoàn Bình Ca và nhận nhiệm vụ chuyển lên bảo vệ An toàn khu Việt Bắc nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ ở.

Trong Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, Tiểu đoàn Bình Ca đã lập nên chiến công vang dội, được Đảng, Bác Hồ đánh giá là một trong 3 trận quan trọng trong Chiến dịch Việt Bắc. Bác Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Trận Bình Ca- Tiểu đoàn 42 đã đánh lui một trận đổ bộ của giặc, xung phong cướp sung, bắn chìm pháo thuyền, ghi một chiến công đầu tiên, mở đầu cho những chiến công rực rỡ trên sông Lô”. Chiến thắng Bình Ca đã góp phần phá tan âm mưu của địch trong Chiến dịch, đánh lui cuộc đổ bộ của Pháp lên bến Bình Ca, buộc chúng phải phải từ bỏ ý định đánh vào An toàn khu theo hướng Sơn dương.

Năm 1948, Tiểu đoàn được Hội LHPN Việt Nam nhận làm em nuôi, mở đầu cho phong trào các đoàn thể ở Trung ương nhận đỡ đầu cho các đơn vị quân đội đồng thời đã tạo nên một biểu tượng điển hình tiên tiến tốt đẹp cho tình đoàn kết quân dân cá nước. Trải qua hơn sáu chục năm, mối tình chị em quân dân chung thủy ấy vẫn bên nhau sắt son, bền chặt và ngày càng phát triển.

Năm 1954, Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Tiểu đoàn vinh dự được là đơn vị vào tiếp quản Thủ đô, bảo vệ an toàn cho nhân dân và nguyên vẹn tài sản khi quân Pháp rút lui.

Trường kỳ cùng hai cuộc Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Bình Ca đã chứng tỏ bản lĩnh, xây dựng truyền thống của Tiểu đoàn, dũng cảm chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ Quốc. Tiểu đoàn đã vinh dự được được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Pháp; tỉnh Tuyên Quang xây dựng tượng đài Chiến thắng Bình Ca ngay trên bến Bình Ca- sông Lô.

Ngày nay, Tiểu đoàn thuộc biên chế của Trung đoàn 102 Bộ binh- Cơ giới anh hùng mang danh hiệu Trung đoàn Thủ đô, đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô ngàn năm văn hiến trong mọi tình huống. Các thế hệ kế tiếp của Tiểu đoàn đã và đang phát huy truyền thống hào hùng của cha anh, xây dựng đơn vị tiến lên chính quy hiện đại.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí cả nước đang tưng bừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội nên ai cũng xúc động, tự hào. Các bác cùng nhau cất cao lời ca, tiếng hát ngợi ca đất nước, Đảng, Bác Hồ rất sôi nổi. Đồng chí Ngô Thế Nùng, trưởng Ban liên lạc CCB Tiểu đoàn báo cáo trước các đồng chí tình hình hoạt động của Ban Liên lạc trong việc hàng năm tổ chức các buổi gặp mặt truyền thống cũng như kế hoạch hoạt động sắp tới của CCB Tiểu đoàn. Đồng chí trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, CCB thuộc Tiểu đoàn Bình Ca đã phát biểu ý kiến và thông tin một số nét tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến các đồng chí CCB và chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, sống vui, tích cực trong cuộc sống hiện tại.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video