Họp mặt truyền thống phụ nữ Tây Nam Bộ
Tham dự buổi họp mặt có 150 đại biểu đại diện cho phụ nữ 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống phụ nữ Tây Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhất là giai đoạn từ năm 1960 đến ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng. Trong kháng chiến chống Mỹ, những người phụ nữ Tây Nam Bộ cùng với quân dân cả nước tham gia hoạt động trên tất cả các mặt công tác như chính trị, hậu cần, kỹ thuật, binh vận, tạo ra thế và lực trên khắp chiến trường Quân khu 8 và Quân khu 9 .Nhiều phong trào đã đem lại những chiến công vang dội như phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre năm 1960 .Với đội quân tóc dài các chị, các mẹ đã cùng nhau tạo ra 3 mũi giáp công đấu tranh với kẻ thù.Các đội nữ thanh niên xung phong thuộc tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh đã lập nhiều chiến công trong công tác binh vận và hậu cần, thông tin liên lạc.
Sau ngày đất nước được giải phóng, phụ nữ Tây Nam Bộ tiếp tục tham gia công tác tại các địa phương, cùng với chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phát triển kinh tế, xã hội góp phầnxoá đói giảm nghèo trong cộng đồng dân cư