Hợp tác nâng cao năng lực cho nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân giữa Hội LHPN Việt Nam và APHEDA

16/07/2020
Ngày 15/7/2020, tại cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đã có buổi làm việc với bà Hoàng Thị Lệ Hằng - Giám đốc Quốc gia Tổ chức Nhân dân về y tế, giáo dục và phát triển Hải ngoại Australia (APHEDA) tại Việt Nam nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua và trao đổi nội dung phối hợp hoạt động trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Hương (áo trắng trái ảnh) và bà Hoàng Thị Lệ Hằng (ngồi cạnh PCT Hương) tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, Tổ chức APHEDA đã phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và Nâng cao năng lực cho Phụ nữ tham chính” với mục tiêu nâng cao năng lực cho nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân để đại diện tốt hơn vai trò của người đại biểu dân cử và đặc biệt đại diện tốt hơn cho quyền lợi của phụ nữ. Cụ thể như: Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo” tại TP Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh (năm 2019);  Tổ chức 02 hội thảo “Nâng cao tỷ lệ nữ ứng cử viên và nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” tại Bắc Ninh và Hà Nội (năm 2020).

Hướng tới đại hội Đảng các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đã tổ chức Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV nhân kỳ họp thứ 9; Hội thảo Công tác cán bộ nữ với sự tham gia của lãnh đạo Hội LHPN 12 tỉnh, thành phía Bắc; Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”; xây dựng bài giảng trực tuyến cho nữ ứng cử viên…

Hội cũng tập trung phát huy vai trò của tổ chức trong giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên, tham gia tổ chức bầu cử, hỗ trợ nâng cao năng lực nữ ứng cử viên; tham gia các hội nghị hiệp thương; tổ chức tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử; Giám sát điều 8, điều 9 Luật Bầu cử…

Tiếp nối thành công trong khuôn khổ hợp tác, đại diện lãnh đạo Hội và APHEDA đã thống nhất 2 bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp để xây dựng các kế hoạch hành động, tập trung cho các hoạt động cụ thể: Nâng cao năng lực nữ ứng cử viên: hội thảo thực hành kỹ năng vận động bầu cử; xây dựng mạng lưới các nữ đại biểu HĐND đương nhiệm và các nữ ứng cử viên tiềm năng.

Khánh Lê

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video