Hợp tác nhằm cải thiện sức vóc thế hệ tương lai của Việt Nam
Đây là dự án có ý nghĩa xã hội sâu sắc góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ thông qua các hoạt động như: Phát triển các nhu cầu dịch vụ nhượng quyền và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; Giám sát việc xây dựng và duy trì các nhóm nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng duyên hải; Tham gia vào các hoạt động vận động chính sách, lựa chọn các đại diện tiêu biểu cổ động cho việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi.
Theo đó, trong vòng 3 năm tới, Hội LHPN Việt Nam và Viện Phát triển giáo dục Hoa Kỳ cùng vạch ra kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu giảm thiểu tỉ lệ suy dinh dưỡng cũng như tỉ lệ tử vong do các thực hành sai lệch trong nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi. Trong đó, chú trọng đến việc vận động chính sách và những khía cạnh pháp lý liên quan tới vấn đề nuôi dưỡng trẻ nhỏ như Nghị định 21 về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ hoặc các quy định về chế độ thai sản…
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi nhận sự hợp tác giữa hai tổ chức và nêu rõ cam kết của Hội phụ nữ trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ nhỏ của Việt Nam. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, Alive & Thrive là dự án thiết thực, phù hợp với việc cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em hiện nay bởi vì hạnh phúc của mỗi gia đình chính là sự khỏe mạnh của bà mẹ và em bé. Chương trình sẽ bắt đầu ngay sau khi ký biên bản thỏa thuận này. Chúng ta tin tưởng rằng nỗ lực của các đối tác sẽ giúp các bà mẹ nâng cao nhận thức để có hành vi đúng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em nói chung và nâng cao nhận thức, hành vi nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, giảm thiểu số trẻ em bị suy dinh dưỡng.
Theo bà Nemat Hajeebhoy, Giám đốc Dự án “Alive and Thrive”, những năm gần đây, tuy Việt
“Lực lượng thành viên của Hội phụ nữ rất vững mạnh là cơ hội cho “Alive & Thrive” liên kết và thúc đẩy các nỗ lực vận động chính sách từ dưới cơ sở cũng như ở cấp Trung ương để có thể bảo vệ, khuyến khích và hỗ trợ các bà mẹ nuôi dưỡng trẻ em một cách tối ưu và từ đó đảm bảo cải thiện được sức vóc thế hệ tương lai của Việt Nam” - bà Nemat Hajeebhoy chia sẻ./.