Hợp tác quốc tế phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

13/05/2006
Ngày 26/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy (UNODC) của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện đề án “Đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em”.

Hội nghị đã đi đến thống nhất trong thời gian tới với hai giai đoạn 2005-2007 và 2008-2010 tập trung vào công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra xử lý tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, phấn đấu đến năm 2010 giảm hơn 50% loại tội phạm này.

Nhằm phát hiện kịp thời các tổ chức tội phạm quốc tế có nghi vấn hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em ở Việt Nam, thời gian tới Bộ Công an sẽ phối hợp thường xuyên với các tổ chức cảnh sát quốc tế như Interpol, Aseanpol và các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp thường xuyên trong việc bắt giữ, dẫn độ tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, giải cứu nạn nhân giữa Việt Nam và các nước láng giềng./.

(TTXVN)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video