Hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ

11/04/2013
Hội nghị gặp gỡ các nhà tài trợ quốc tế với chủ đề “Hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ” do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội chiều 10/4/2013. Hội nghị nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, vận động hỗ trợ cho các hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Tham dự buổi gặp mặt có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, các Phó Chủ tịch Hội; bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quôc tế tại Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, các doanh nghiệp nữ, phụ nữ ở cơ sở…

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa có bài phát biểu về vấn đề thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam để góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ. Chủ tịch Hội khẳng định: là một tổ chức có hệ thống chặt chẽ, rộng khắp cả nước, Hội LHPN vinh dự đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong các mối quan hệ theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Hội. Hội giữ vai trò nòng cốt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát huy khả năng, quyền làm chủ của mình, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp phụ nữ; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Đồng thời, Chủ tịch Hội cũng chỉ ra những vấn đề, thách thức đang đặt ra đối với phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam hiện nay như: đối tượng mà Hội đại diện, chăm lo là phụ nữ và trẻ em gái thuộc nhiều thành phần, rộng khắp trong cả nước, đông về số lượng nhưng trình độ, năng lực không đồng đều, tỷ lệ phụ nữ có bằng cấp chuyên môn còn thấp; vấn đề nữ hóa nghèo đói, đặc biệt là với phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các vấn đề xã hội đang tác động tiêu cực tới phụ nữ như bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, ma túy, mại dâm…; nhận thức của xã hội về bình đẳng giới còn hạn chế; năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp chưa đáp ứng yêu cầu…

Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa mong muốn, trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, Hội LHPN Việt Nam sẽ tập trung giải quyết các khó khăn, tồn tại nói trên với việc xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ cấp TW và cấp cơ sở; mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, tập trung xây dựng các cơ chế quy định rõ trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong việc thực hiện chức năng đại diện của mình; đề xuất các chính sách và tổ chức hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ, ưu tiên nhóm phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số; vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, tự giải quyết vấn đề của mình; xây dựng đội ngũ chuyên gia, kết nối mạng lưới các cá nhân, cơ quan, tổ chức tâm đến sự phát triển của phụ nữ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về bộ máy quản lý Nhà nước về phụ nữ, gia đình, trẻ em.

Tại buổi gặp mặt, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã thông tin về Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2013, một hoạt động do Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới vàCơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ(UNWomen) tổ chức. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối chặt chẽ hơn nữa Hội LHPN Việt Nam với các tổ chức quốc tế, các bộ, ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội hướng tới mục tiêu phát triển năng lực sáng tạo của phụ nữ.

Các đại biểu đại diện các đối tác quốc tế đã phát biểu thể hiện quyết tâm cao trong việc tăng cường hợp tác, đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam vì sự phát triển của phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa thăm góc trưng bày sản phẩm sáng tạo của
nhóm thêu truyền thống của phụ nữ H Mông Hoa thôn Tà Là Cáo, tỉnh Điện Biên

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video