Họp trực tuyến: Tiện lợi, tiết kiệm

06/04/2009
Ứng dụng công nghệ thông tin - họp trực tuyến là một trong những giải pháp đột phá để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ.

Thủ tướng đã có chỉ thị yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải tổ chức các hội nghị toàn quốc theo hình thức truyền hình trực tuyến, không tổ chức hội nghị tập trung tại một địa điểm. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng. Như vậy là mỗi năm ngân sách nhà nước sẽ không phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng vào việc tổ chức hội họp, tổng kết, chi phí đi lại, ăn ở của các đại biểu tham dự hội nghị tập trung tại một địa điểm

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM cuối chiều qua, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nói: “Cuộc họp này có hai cải cách lớn là mọi tài liệu được thể hiện bằng dữ liệu số, các thành viên Chính phủ phải khai thác bằng máy tính; và việc kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành sẽ giúp trung ương xử lý công việc nhanh, đồng thời địa phương kịp thời nắm bắt thông tin của trung ương. Qua đó, bộ máy khắc phục tình trạng văn bản quy phạm từ Chính phủ xuống cơ sở vốn mất rất nhiều thời gian”.

Cũng theo ông Phúc, họp trực tuyến tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở của lãnh đạo các tỉnh, thành khi muốn dự họp với Chính phủ, chưa kể còn có hiệu quả kép, giúp lãnh đạo địa phương không bị đứt quãng công tác quản lý, điều hành. Ngoài ra, tại các đầu mối kết nối địa phương, lãnh đạo các sở, ngành cũng có cơ hội theo dõi, nắm bắt thông tin kịp thời. Tuy nhiên, cuộc họp thường kỳ Chính phủ trước đây chỉ chừng 40 người dự, nay cộng thêm cả đầu mối thảo luận của 63 tỉnh, thành thì cách thức chuẩn bị và điều hành họp cũng đòi hỏi cải tiến nhiều: tài liệu phục vụ phải được chuẩn bị sớm hơn, ngắn gọn; chỉ chọn những vấn đề quan trọng, cần thảo luận để hỏi ý kiến các chủ tịch tỉnh...

 

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM:

Sẽ ứng dụng với quận, huyện

Giao ban trực tuyến là một cách thức làm việc được nhiều nước tiên tiến trên thế giới thực hiện để giúp cho công tác điều hành ở địa phương với Chính phủ được thông tin toàn diện. Chúng tôi rất ủng hộ hình thức giao ban trực tiếp như thế này. Ngoài việc giúp tiết kiệm thời gian đi lại và đỡ tốn kém chi phí, họp giao ban trực tuyến còn có thuận tiện là người họp theo dõi phiên họp, vừa vẫn có thể xử lý công việc chung khi cần thiết. Sắp tới, TP.HCM sẽ nghiên cứu để triển khai giao ban trực tuyến với 24 quận, huyện của TP.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Đỡ mất thời gian đi lại

Trước đây, từ Cần Thơ mỗi lần ra Hà Nội họp, tôi phải đi xe về TP.HCM, rồi bay về Hà Nội, đi-về cũng mất hai ngày. Giờ đây, họp trực tuyến giúp lãnh đạo các tỉnh không mất thời gian đi lại mà vẫn nắm được các thông tin quan trọng. Theo tôi, trừ những cuộc họp tổng kết hoặc chuyên đề, các vấn đề còn lại mang tính chỉ đạo nhanh thì nên duy trì việc họp giao ban trực tuyến.

N.VẸN - T.HẰNG ghi


 

 

Theo Pháp Luật TPHCM Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video