Hũ gạo tình thương của phụ nữ Phù Cát

07/10/2010
Hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong giai đoạn thi đua từ 8.3.2009 đến 20.10.2010, Hội LHPN huyện Phù Cát đã phát động xây dựng “hũ gạo tình thương”. Mô hình này được nhiều chị em hưởng ứng và phát huy tác dụng trong việc kêu gọi tinh thần tiết kiệm cũng như giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

* “Một nắm” bằng... “một gói”

Trong nhà bếp của chị Nguyễn Thị Lan (xóm Nam, thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân) có một hũ nhựa, ngoài dán mảnh giấy ghi “hũ gạo tình thương”. Mỗi ngày, khi tới bữa nấu cơm, chị Lan đều bốc một nắm gạo bỏ vào hũ. Nhà chị Lan làm ruộng, ngoài ra, tranh thủ lúc nông nhàn chị còn chằm nón lá. Cuộc sống cũng tạm đủ. Túc tắc, mỗi ngày chị đều góp vào hũ gạo tình thương một vài nắm gạo, trung bình mỗi tháng chị bỏ hũ được 2kg gạo. Chị tâm sự: “Tôi nghĩ, mình nhịn một nắm gạo thì cũng không thiệt thòi gì, mà lại giúp được người khác, nên từ ngày đầu tiên đi họp và nghe triển khai mô hình này, tôi về nhà làm liền”.

Có lẽ nhiều chị cũng cùng suy nghĩ như chị Lan, nên từ 50 hũ gạo ban đầu khi mới triển khai, đến nay, Chi hội phụ nữ thôn Hòa Dõng đã có khoảng 100 hũ gạo tình thương. Hàng tháng, đến kỳ sinh hoạt chi hội, các chị lại mang hũ gạo của mình đến nơi họp để góp vào hũ gạo tình thương chung của thôn. Nếu hội viên nào không mang gạo đến nơi tập trung được, thì ban chấp hành chi hội phụ nữ thôn đến tận nhà để gom gạo. Số gạo này được chi hội, có tham khảo ý kiến của chi ủy, mặt trận, trưởng thôn, xét hỗ trợ cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trong thôn.

Chị Nguyễn Thị Quý - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Hòa Dõng - cho biết, lúc mới phát động, vài chị em cũng có ý kiến này nọ, nhưng qua quá trình vận động, thuyết phục, chị em đều hiểu ý nghĩa của “một miếng khi đói bằng một gói khi no” và tích cực hưởng ứng. Chính vì thế, từ khi phát động đến nay, chi hội Hòa Dõng đã thu được 444kg gạo, nhiều nhất trong các thôn của xã Cát Tân. Từ đó, chi hội đã hỗ trợ cho 20 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Như bà Huỳnh Thị Thuộc (75 tuổi), hộ nghèo được hỗ trợ 10kg gạo, em Trà Văn Phú (14 tuổi), mồ côi mẹ, cha bị bệnh tâm thần, được hỗ trợ 20kg gạo... Ngoài ra, chi hội còn “chi viện” cho địa phương khác, như hỗ trợ cho chị Lương Thị Chúc (thôn Tân Hòa) có chồng bị tai nạn, phải nuôi 4 con, 30kg gạo.

Chị Nguyễn Thị Lan (27 tuổi, xóm Đông, thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân) bị dị tật không lao động được, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, được hỗ trợ gạo 3 lần, xúc động nói: “Trong thời gian qua, tôi được Chi hội phụ nữ thôn giúp đỡ, hỗ trợ trên 900 ngàn đồng và 45kg gạo. Tiền thì tôi dùng để mua thuốc uống, còn số gạo hỗ trợ mỗi lần cũng giúp mẹ con tôi ăn được trên dưới 10 ngày...”.

 

* Tiết kiệm theo gương Bác Hồ

Cho đến nay, khi giai đoạn thi đua từ 8.3.2009 đến 20.10.2010 với mô hình “hũ gạo tình thương” gần kết thúc, 100% chi hội phụ nữ thôn ở 18 xã, thị trấn trên toàn huyện Phù Cát đều đã hưởng ứng cuộc vận động này. Chị Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Hội LHPN Phù Cát - cho biết: “Trước đây, chị em ở cơ sở thường giúp nhau bằng cách quyên góp tiền hoặc ngày công. Nay, chúng tôi mở rộng thêm mô hình hũ gạo tình thương này nữa. Thực hiện mô hình này, chúng tôi muốn kêu gọi, vận động chị em hội viên thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, nhất là trong những phụ nữ nghèo, bởi khi biết tiết kiệm, các chị còn có thể giúp đỡ được cộng đồng nữa”.

Đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn huyện Phù Cát thu được trên 4,7 tấn gạo và 57,7 triệu đồng từ hũ gạo tình thương, đã hỗ trợ cho 274 chị. Sở dĩ mô hình hũ gạo tình thương còn quyên góp được cả tiền nữa là vì, những hộ hội viên không làm ruộng và muốn đóng góp một lần cho tiện, các chị đề xuất đóng góp bằng tiền. Những hội làm tốt mô hình này có thể kể đến như: Hội LHPN xã Cát Tân vận động được 526kg gạo, Cát Chánh: gần 500 kg gạo và 4 triệu đồng, Cát Tiến: 520 kg gạo và 5,5 triệu đồng, Cát Lâm: gần 300 kg gạo và trên 4 triệu đồng, Cát Tường: 640kg gạo.

Chị Nguyễn Thị Tuyết cho biết, dù cuộc vận động này sẽ kết thúc vào ngày 20.10 này, song không vì thế mà mô hình hũ gạo tình thương ở Phù Cát sẽ dừng lại, bởi chị em đã hiểu được ý nghĩa của phong trào, đồng thời tác dụng của mô hình này cũng đã rất rõ khi từ đây, có nhiều phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời.

Theo baobinhdinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video