Hưng Yên: Gần 500 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên phụ nữ

11/09/2006
Từ đầu năm 2006 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Hưng Yên đã phối hợp tổ chức được 485 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, có trên 44 nghìn lượt phụ nữ tham gia.

Nội dung các lớp tập huấn chủ yếu là những kiến thức về: trồng trọt, chăm sóc lúa, kỹ thuật sử dụng phân bón, chăn nuôi... Trong tháng 7, các cấp hội đã tổ chức được 126 lớp, có 11.453 hội viên tham dự. Hầu hết phụ nữ tham gia các lớp tập huấn đã biết áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của gia đình mình, biết tính toán làm ăn có hiệu quả. Ngoài ra các cấp hội còn tổ chức hàng chục lớp dạy nghề như: thêu ren, trồng nấm, mây tre đan xuất khẩu...

 

Từ hoạt động dạy nghề này tổ chức hội phụ nữ các cấp đã tạo điều kiện về việc làm cho gần 3000 hội viên, mang lại thu nhập ổn định cho chị em từ 500 - 700 nghìn đồng/người/tháng. Cùng với hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên các cấp hội còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 289 lớp tập huấn chuyên đề nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em, kiến thức gia đình cho 25575 hội viên tham gia. Với việc chuyển giao kiến thức chuyên đề chăm sóc gia đình mà ngày càng có nhiều phụ nữ tích cực thi đua và đạt danh hiệu gia đình 4 chuẩn mực: "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

 

Theo báo Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video