Hướng thoát nghèo của phụ nữ Xương Thịnh

27/06/2006
Chị em chủ động tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương, nhằm đúc rút thêm kinh nghiệm sản xuất, đồng thời nâng cao kỹ năng áp dụng tiến bộ KHKT vào quá trình trồng trọt, chăn nuôi.

Phụ nữ xã Xương Thịnh huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ có truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó, song do ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh nên nhiều năm qua, một số chị emcủa xã vẫn phải sống trong cảnh đói nghèo. Để giúp chị em vươn lên làm giàu chính đáng, Đảng ủy và chính quyền địa phương đã có nhiều hướng mở thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phát triển kinh tế gia đình. Nhờ sự giúp đỡ này chị emchủ động tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương, nhằm đúc rút thêm kinh nghiệm sản xuất, đồng thời nâng cao kỹ năng áp dụng tiến bộ KHKT vào quá trình trồng trọt, chăn nuôi.

 

Từ chỗ sản xuấtmanh mún, kém hiệu quả do được nâng cao nhận thức chị em đã thay đổi tập quán sản xuất: thâm canh tăng vụ, đưa các loại giống mới vào gieo trồng, mở rộng diện tích cây trồng vụ đông trên đất hai lúa đồng thời đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn. Nhờ đó đến nay hầu hết chị em phụ nữ xã Xương Thịnh đã thoát khỏi tình trạng thiếu đói lúc giáp hạt.

 

Trong lĩnh vực chăn nuôi, chị em đã tận dụng diện tích đồng cỏ để chăn nuôi trâu, bò theo hướng sản xuất hàng hóa. Từng bước sinh hóa đàn bò, cải tạo đàn bò cóc địa phương. Đến nay tổng đàn trâu, bò của chị em đã lên tới gần 600 con, tăng 300 con so với năm 2001. Ngoài ra chị em còn phát triển mô hình nuôi lợn hướng nạc. Tận dụng diện tích mặt nước tiến hành nuôi trồng thủy sản. Đồng thời mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng trọt kém hiệu quả sang chuyên cá.

 

Đi đôi với phát triển kinh tế, phụ nữ xã Xương Thịnh còn tích cực tham gia sinh hoạt nhóm phụ nữ tiết kiệm; tổ phụ nữ không có người sinh con thứ ba, tăng thu nhập và các hoạt động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chị em còn tích cực huy động vốn góp của các hội viên nhằm xây dựng quỹ tiết kiệm để giải ngân cho phụ nữ có nhu cầu. Từ năm 2001 đến nay hội viên phụ nữ xã Xương Thịnh đã giúp nhau được số tiền gần 17 triệu đồng. Cùng với nguồn vốn được giúp đỡ, 320 phụ nữ của xã đã mạnh dạn vay thế chấp trên 1 tỷ đồng vốn của ngân hàng chính sách xã hội, đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Nhiều chị đã chuyển hẳn mô hình chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ sang quy mô chuồng trại khép kín. Chuyển diện tích ao manh mún sang quy mô hồ, đầm nuôi thả xen ghép các loại thủy sản. Đến nay toàn xã có 10 chị phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản với vốn đầu tư ban đầu từ 30 đến 60 triệu đồng. Một bộ phận phụ nữ đi xuất khẩu lao động sang các nước Đài Loan, Malaixia nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Hiện tại 10 chị đang làm việc tại nước ngoài đã gửi về địa phương từ 500-600 triệu đồng/năm.

 

Từ chỗ ổn định về kinh tế, nhiều chị em đã có điều kiện để tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ về đời sống vật chất và tinh thần. Trên 83% các chị đạt 3 chuẩn mực của phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập - lao động sáng tạo - xây dựng gia đình hạnh phúc”. 85% số chị đạt tiêu chuẩn xây dựng gia đình “no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”...

 

Hướng đi mới trong phát triển kinh tế của phụ nữ xã Xương Thịnh đã giúp chị em vươn lên thoát khỏi đói nghèo và làm giàu chính đáng, giảm 4% tỷ lệ phụ nữ nghèo toàn xã. 

Hồng Liên
báo Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video