Hướng tới bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

16/03/2016
- Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Truyền thông về bình đẳng giới
- Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai: Hội thảo Phát huy vai trò tổ chức Hội và phụ nữ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
- Hội LHPN tỉnh Nam Định: Phối hợp chương trình hành động với MTTQ

Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Truyền thông về bình đẳng giới: Nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tổ chức 2 cuộc truyền thông về Bình đẳng giới và bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016 tại xã Phúc Lộc và xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, thu hút trên 350 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự. Các cuộc truyền thông được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với các hoạt cảnh, tiểu phẩm sinh động, lôi cuốn người xem.các câu chuyện kể, sự chia sẻ của các vị khách mời tham gia chương trình xoay quanh các nội dung bình đẳng giới, đặc biệt là làm nổi bật vị thế, vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống và trong các hoạt động chính trị tại địa phương. Đây là hoạt động thiết thực và có hiệu quả trong vấn đề tuyên truyền thực hiện Bình đẳng giới tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức người dân, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc bố trí, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia chính trị, khẳng định vai trò trong cộng đồng, xã hội.

Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai: Hội thảo Phát huy vai trò tổ chức Hộivà phụ nữ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Ảnh minh họa

 Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai: Hội thảo Phát huy vai trò tổ chức Hội và phụ nữ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021


Dự hội thảo có Thường trực Hội đồng bầu cử, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Thường trực Hội Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo Hội Phụ nữ các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc. Báo cáo đề dẫn hội thảo cho biết, để chuẩn bị cho công tác bầu cử, thời gian qua, Hội Phụ nữ đã tăng cường công tác phối hợp thúc đẩy nâng cao tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phối hợp thực hiên Chương trình ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về “Góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp”; chủ động tuyên truyền về bầu cử; phát hiện giới thiệu ứng cử viên nữ; giám sát thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND... Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ cách thức, phương pháp để thực hiện tốt vai trò của Hội tham gia công tác bầu cử. Các đại biểu cũng được thông tin và giải đáp những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử như: Cách tính tỷ lệ nữ được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp và giám sát tỷ lệ nữ để kịp thời có ý kiến với cấp uỷ và Ủy ban bầu cử đảm bảo theo quy định; kết hợp cơ cấu, thành phần đại biểu nữ giới thiệu tham gia ứng cử; hỗ trợ nữ ứng cử viên; công tác bầu cử tại các địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân thời gian vừa qua; vấn đề phụ nữ và lao động đi khỏi địa phương tham gia cuộc bầu cử; chế độ thông tin báo cáo…Điều này giúp khi triển khai trong thực tế tránh được lúng túng, góp phần nâng cao chất lượng cho cuộc bầu cử đồng thời phát huy được vai trò của tổ chức Hội và phụ nữ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Hội LHPN tỉnh Nam Định: Ký kết kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động năm 2016 với MTTQ. 

 Ảnh minh họa

 Hội LHPN tỉnh Nam Định ký kết kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động năm 2016 với MTTQ.


Trong đó, hai ngành đã thống nhất ký kết thực hiện 4 nội dung hoạt động liên quan đến việc thực hiện vai trò trách nhiệm của mỗi tổ chức trong công tác bầu cử Quốc hội và Hội động nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các nội dung: Tuyên truyền trong hệ thống Hội LHPN và MTTQ về công tác bầu cử; Tổ chức hội nghị tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với nữ ứng cử viên Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sau hiệp thương lần 1; Tập huấn cho nữứng cử viên lần đầu sau hiệp thương lần 3 và phối hợp tổ chức giám sát trong quá trình bầu cử tại địa phương. Hai ngành cùng cam kết thực hiện tốt các nội dung đã ký kết góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ 35% trở lên./.

Đặng Xuân, Kim Ngân, Thúy Nhài

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video