Hướng tới nhân rộng và phát triển bền vững mô hình câu lạc bộ “Nuôi con bằng sữa mẹ”

01/08/2012
Ngày 31/7/2012, tại xã Lam Hạ và phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ ra mắt thêm 02 câu lạc bộ (CLB) “Nuôi con bằng sữa mẹ”. Tính đến thời điểm này, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã xây dựng được 04 CLB Nuôi con bằng sữa mẹ.

Tham gia 02 CLB trên có 55 thành viên là các nam, nữ thanh niên tiền hôn nhân, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, các bà mẹ có thai và đang nuôi con bú. Với các nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú như: tìm hiểu tình hình thực tế về nuôi con bằng sữa mẹ tại địa phương; trả lời trắc nghiệm đánh giá kiến thức về chăm sóc mẹ, con; thảo luận nhóm; tham gia các trò chơi, lấy ý kiến phản hồi; hỏi đáp…, các thành viên của CLB sẽ được trang bị, tư vấn những kiến thức, kỹ năng bổ ích về nuôi con bằng sữa mẹ; đồng thời đây cũng là sân chơi lành mạnh cho các thành viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh suy dinh dưỡng trẻ em cũng như cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình. Ban Chủ nhiệm CLB mong muốn, sau khi tham gia sinh hoạt CLB các thành viênsẽ tích cực tuyên truyền, chia sẻ với người thân, bạn bè để nhân rộng hơn nữa những kiến thức, kỹ năng cần thiết về nuôi, dạy con trong cộng đồng.

 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh buổi sinh hoạt CLB tại phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý


Bà Dương Thị Kim Lợi, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá, đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của chị em, các cặp vợ chồng trẻ về nuôi con khỏe mạnh, thông minh; góp phần triển khai thành công Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” trên địa bàn tỉnh.

Cặp vợ chồng Nguyễn Tuấn Linh (28 tuổi, làm nghề cơ khí) và Nguyễn Thị Liễu (19 tuổi, tiểu thương) đã bày tỏ sự háo hức khi tham gia sinh hoạt CLB. Tuấn Linh chia sẻ: Vợ chồng em mới mang thai cháu đầu nên rất bỡ ngỡ. Vợ em ít tuổi vì thế kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc khi mẹ mang thai cũng như sau khi em bé chào đời đều chưa có. Chúng em mong muốn, CLB sẽ giúp chúng em biết cách để sinh con, nuôi con khỏe mạnh và dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

 Ảnh minh họa

 Cặp vợ chồng Nguyễn Tuấn Linh và Nguyễn Thị Liễu tham gia làm bài trắc nghiệm về kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ 


Được biết, mô hình CLB Nuôi con bằng sữa mẹ đã được triển khai điểm ở một số tỉnh thành (Hà nội, Hà Nam, Lào Cai, Quảng Bìnhtừ năm 2010, và các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam định, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Tiền Giang năm 2011. Các CLB hoạt động dưới sự hướng dẫn của Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc SKSS trực thuộc Hội LHPN Việt Nam với sự tham gia quản lý, giám sát của Thường vụ Hội LHPN các xã nên đã thu hút sự chú ý của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Mô hình cũng nhận được sự tài trợ thiết thực từ Công ty sữa Abbott Việt Nam và sự hỗ trợ của Vietnam Partners. .

Tuy nhiên, để hướng tới việc nhân rộng và phát triển mô hình rộng rãi, bền vững trong cộng đồng, mô hình cần nhận được sự quan tâm tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, cộng đồng và các nhà tài trợ.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video