Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam với những hoạt động chăm lo thiết thực cho phụ nữ, trẻ em khó khăn

01/07/2020
- Bắc Giang: Tặng quà cho 13 trẻ mồ côi
- - Kiên Giang: Góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tặng trẻ mồ côi nhân dịp Tháng Vì trẻ em

- Bắc Giang: Tặng quà cho 13 trẻ mồ côi

Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6), nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ một phần khó khăn với trẻ em mồ côi, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm – Hà Nội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 13 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Tân Mộc, Tân Quang, Tân Hoa, Tân Sơn và Phương Sơn (huyện Lục Ngạn).

Đây là các cháu thuộc diện gia đình mồ côi bố hoặc mẹ, có trường hợp mồ côi cả cha mẹ, gia đình các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông bà tuổi cao sức yếu, bố mẹ ốm đau, bệnh tật.

Với tổng giá trị quà là 50 triệu đồng, Hội LHPN tỉnh và nhà tài trợ mong muốn động viên các em và gia đình vượt khó, các em nỗ lực học tập để mai sau trở thành những công dân có ích cho xã hội; đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt để các em có điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên trong học tập. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” của các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang.

- Kiên Giang: Góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng nhà tài trợ tổ chức trao heo giống, tặng quà, bàn giao cầu giao thông nông thôn tại huyện Giồng Riềng, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Theo đó, 40 con heo giống (5 triệu đồng/con) đã được trao cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn (thị trấn Giồng Riềng và xã Thạnh Hòa); 50 chiếc xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) và 50 suất quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó; đặc biệt là tổ chức bàn giao 04 cầu giao thông nông thôn (với kinh phí 400 triệu đồng) cho thị trấn Giồng Riềng. Nguồn kinh phí trên do các tổ chức, cá nhân TP Hồ Chí Minh tài trợ.

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Lâm Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Chương trình tặng heo giống được thực hiện từ dự án chăn nuôi heo sinh sản tại xã Thạnh Hòa và thị trấn Giồng Riềng với số vốn đầu tư là 200 triệu đồng (vận động tài trợ). Qua đó hỗ trợ 20 hộ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn có nhu cầu chăn nuôi, phát triển kinh tế, có chuồng trại hợp vệ sinh, có kiến thức trong chăn nuôi heo… nhưng thiếu vốn để mua con giống tái đàn sau dịch bệnh (hỗ trợ 02 con/hộ). Sau 24 tháng nhận heo hỗ trợ, khi heo nái sinh sản lứa đầu tiên (hộ tham gia dự án cam kết hỗ trợ từ 02 con heo con trong lứa heo sinh sản đầu tiên cho hộ khó khăn khác tại địa phương) và hộ gia đình tham gia dự án phải đảm bảo vệ sinh môi trường, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ các hộ khó khăn khác tại địa phương, cam kết thực hiện đúng mục tiêu của dự án.                                                       

Nguyễn Duyên, Hoàng Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video