Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

29/11/2010
Nhân ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12/2010), sáng 29/11, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (từ 10/11-10/12/2010) nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn, các học viên về tiếp cận phổ cập trong chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV; kêu gọi sự tham gia của mọi người vào các hoạt động tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội, đấu tranh nhằm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm H; tăng cường vai trò lãnh đạo, thực hiện các các cam kết phòng, chống HIV/AIDS của cán bộ lãnh đạo Hội.

Tham dự Mít tinh có ThS- Bác sỹ Mai Xuân Phương- Phó Trưởng phòng Truyền thông và huy động cộng đồng Cục Phòng, chống HIV/AIDS- Bộ Y tế, bà Vũ Thị Thanh Nhàn - Trưởng phòng Thông tin- Tư liệu- Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, đại diện lãnh đạo các ban/đơn vị và gần 200 cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, học viên trường Cán bộ Phụ nữ TW.

Qua chuyên đề “Thực trạng và những dự báo về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam; nguy cơ lây nhiễm, tác động của HIV/AIDS đối với phụ nữ và trẻ em”, Bác sỹ Mai Xuân Phương  đã mang đến cho Hội nghị những con số biết nói về thực trạng căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay. Theo số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2009, tổng số trường hợp nhiễm HIV còn sống là 160.019 người, số bệnh nhân AIDS còn sống là 35.603 và số người nhiễm H đã tử vong là 44.540.
Trong đại dịch căn bệnh thế kỷ, phụ nữ là nhóm người dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hơn nam giới rất nhiều. Họ có nguy cơ lây nhiễm H cao gấp đôi nam giới, bị động trong dự phòng HIV, phải gánh vác trách nhiệm lo lắng cho gia đình, nuôi dạy con cái, chăm sóc cho người chồng bị đau ốm, phải làm việc để nuôi sống gia đình. Khi bị nhiễm H, họ thường bị xã hội kỳ thị hơn hoặc khi bị góa chồng do AIDS, họ thường bị đẩy ra khỏi gia đình và tước đoạt tài sản…

Cùng chịu hậu quả nặng nề của HIV/AIDS là trẻ em, các em đã bị tước đi quyền và cơ hội được chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe và giáo dục khi có bố, mẹ hoặc bản thân các em bị nhiễm H. Nghiên cứu trong nhóm trẻ sống trong gia đình có người nhiễm H ở Việt Nam (năm 2005) cho thấy, 15,6 % số trẻ được nghiên cứu có bố, mẹ đã ly dị; 5,6% có bố, mẹ ly thân; 3,6% có bố, mẹ đã chết; 3,3% có bố hoặc mẹ đã chết do AIDS. Cũng theo tài liệu của Hội nghị tư vấn ĐA- TBD về trẻ em và HIV/AIDS (Hà Nội, 2006) thì hiện các nước Đông Á- Thái Bình Dương có 31.000 trẻ em nhiễm HIV/AIDS, khoảng 20%-45% phụ nữ mang thai nhiễm HIV/AIDS sẽ truyền vi rút này sang con.

Trình bày chuyên đề “Sức khỏe sinh sản với vấn đề đồng tính luyến ái”, bà Vũ Thị Thanh Nhàn đã đề cập đến một hiện tượng tuy không mới mẻ nhưng còn ít được nhìn nhận trực diện ở Việt Nam: hiện tượng đồng tính.

Theo bà Nhàn, người đồng tính cũng là nhóm người có nguy cơ lây nhiễm H rất cao (tỷ lệ lây nhiễm H ở người đồng tính là từ 10-15%) do họ có thể có những hành vi tình dục với cả nam lẫn nữ trong khi sự hiểu biết của họ về việc lây nhiễm H qua đường tình dục đồng tính rất hạn chế. Họ cho rằng quan hệ tình dục đồng tính ít có nguy cơ lây nhiễm H hơn vì không quan hệ bằng cơ quan sinh dục nhưng trên thực tế, quan hệ của người đồng tính lại rất dễ lây nhiễm H (đường miệng, đường hậu môn…).

Hơn nữa, thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội đối với người đồng tính cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến họ không dám công khai “lộ diện” bản chất thực của mình. Họ thường phải sống trong lừa dối: ngày là một người khác, một người có giới tính rõ ràng, khỏe mạnh, đêm mới dám trở về con người thực đúng với bản ngã của mình. Họ thỏa mãn nhu cầu tình dục cũng giấu giếm và che đậy do vậy, họ càng trở nên khao khát, ham thích tình dục một cách thái quá. Điều đó thực sự trở thành hiểm họa cho xã hội nếu như không được cộng đồng nhận thức đúng đắn và có thái độ, hành vi ứng xử thích hợp đối với những người thuộc “thế giới thứ 3” này...

Sau hai chuyên đề, các đại biểu tham dự mít tinh đã bàn luận sôi nổi và đưa ra những câu hỏi thú vị, thiết thực liên quan trực tiếp đến những hoàn cảnh sống thực tế ở ngoài đời về các vấn đề liên quan đến tình dục an toàn, làm thế nào để phát hiện ra một người đồng tính, đồng tính là hiện tượng sinh học tự nhiên hay là hiện tượng xã hội… Các câu hỏi đã được hai chuyên gia trả lời cụ thể, rõ ràng, mang lại những kiến thức bổ ích cho người tham gia./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video