Huỷ án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu

08/06/2010
Trên cơ sở kháng nghị của VKSND Tối cao, ngày 27.5, Toà hình sự - TAND Tối cao đã mở phiên xét xử theo trình tự giám đốc thẩm vụ án tại Nông trường Sông Hậu.

Theo đó, HĐXX giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao; quyết định huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm số 25/2009 của TAND huyện Cờ Đỏ và bản án phúc thẩm số 137/2009 của TAND thành phố Cần Thơ để giải quyết vụ án từ giai đoạn điều tra.

Sau quá trình tố tụng kéo dài, với nhiều luồng ý kiến tranh luận, vụ án được ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng như các cơ quan tư pháp đặc biệt quan tâm đã trở lại đúng vạch xuất phát.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, ngày 6.4, VKSNDTC đã ra kháng nghị khẳng định, 2 bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ ngày 15.8.2009 và bản án phúc thẩm của TAND thành phố Cần Thơ ngày 19.11.2009 đã mắc nhiều sai lầm, thiếu sót cả về nội dung cũng như  thủ tục tố tụng. Từ đó, VKSNDTC đề nghị tòa hình sự, TANDTC xem xét giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy các bản án hình sự nêu trên để giải quyết lại từ giai đoạn điều tra.

Trước đó, HĐXX phúc thẩm đã tuyên bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu đã bị tuyên phạt 8 năm tù giam về tội lập quỹ trái phép; đồng thời buộc phải bồi thường cho Nông trường Sông Hậu hơn 4,3 tỷ đồng. 4 cộng sự của bà Sương cũng bị phạt từ 18 tháng đến 6 năm tù.

Theo Lao Động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video