Kết nối những tấm lòng nhân ái

15/12/2012
Chương trình giao lưu, tặng quà cho các em nhỏ mồ côi huyện Kim Bảng, huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) do Hội LHPN tỉnh Hà Nam và Công ty Unilever tổ chức đã để lại nhiều tình cảm cao đẹp và những dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người tham gia.

Ngày 9/12 vừa qua, cùng với đại diện Hội LHPN tỉnh Hà Nam và Hội LHPN huyện Kim Bảng, Bình Lục, 10 nhà lãnh đạo tương lai của Unilever đã đến thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Kim Bảng và Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Bình Lục. “Đây là hoạt động nhân đạo, ý nghĩa nhằm tạo sân chơi bổ ích, động viên, ủng hộ tinh thần, chia sẻ, giảm bớt phần nào các khó khăn của các cán bộ cùng các em, động viên các thành viên cùng vượt trên hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Bảng Phạm Thị Hồng Hạnh cho biết. Hoạt động này nằm trong chuỗi các sự kiện như tổ chức Hội thảo dinh dưỡng, Hội thi cơm nhà ngon hơn với Knorr, xây và trao nhà tình nghĩa cho các hội viên phụ nữ nghèo vượt khó mà các quản trị viên tập sự của Unilever tổ chức trong chuyến thực tế 1 tháng tại địa phương Hà Nam, Quảng Ninh.

Các quản trị viên đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa tại 2 Trung tâm như chương trình vui chơi, vẽ tranh, trả lời các câu hỏi có thưởng thu hút tất cả các em tham gia, tặng quà cho các em, tặng quà cho cán bộ của Trung tâm… Tại buổi giao lưu, những trái tim tấm lòng nhân ái đã được kết nối lại với nhau, sự nhiệt tình, hào hứng tham gia của tất cả mọi người, đặc biệt là của các em nhỏ đã xóa đi sự khác biệt về hoàn cảnh, lứa tuổi, xua đi những giá lạnh của thời tiết ngày đông.

Sự quan tâm của cán bộ Hội và của nhà tài trợ Quỹ Unilever đã được lãnh đạo các Trung tâm đánh giá cao, đồng thời tạo động lực để các em phấn đấu học hành, trở thành những con ngoan, trò giỏi, có ích cho xã hội, để các cán bộ trong Trung tâm làm việc tích cực, chăm sóc, nuôi dạy các em ngày một tốt hơn. Ông Lê Ngọc Trường - Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Kim Bảng cho biết: “nhiều em trong Trung tâm có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, có em bị bỏ rơi khi mới được 6 tháng, có em thần kinh không ổn định, nhiều em bố (mẹ) đã mất, người thân còn lại của các em bị tâm thần, không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân... Mặc dù được Nhà nước và các tổ chức, cá nhân hết sức quan tâm giúp đỡ, hiện nay trung tâm còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất như trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt, đồ dùng cá nhân. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của Hội LHPN tỉnh Hà Nam và sự tài trợ, tổ chức của Công ty Unilever, các cán bộ và các em đã có buổi giao lưu và các món quà đầy ý nghĩa, ấm áp trong những ngày đông giá rét, trước thềm Noel và năm mới”.

 Ảnh minh họa

 Tổ chức vui chơi cho các em nhỏ tại TT Nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Bình Lục

“Em rất vui khi được tham gia sinh hoạt vui chơi và được nhận quà của các cô, các bác, các anh, các chị”, em Cao Duy Chí, 10 tuổi, hiện được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Bình Lục vừa hăng say chơi vừa bày tỏ. Em rất cảm động trước sự quan tâm của các cấp Hội LHPN, của nhà tài trợ Công ty Unilever. Thay mặt các bạn ở Trung tâm, Chí hứa sẽ cố gắng học tập rèn luyện, ngoan ngoãn, vượt lên khó khăn của hòan cảnh.

Buổi giao lưu, gặp gỡ không chỉ có ý nghĩa với các cán bộ và các trẻ mồ côi của Trung tâm mà còn để lại dấu ấn đặc biệt đối với các cán bộ Hội và các quản trị viên. Điều mà bất kỳ ai khi đến đây cũng ấn tượng là nụ cười, nét ngây thơ, trong sáng của các em. Tuy gặp nhiều khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống nhưng các em vẫn rất cố gắng học hành, ngoan ngoãn, nhiều em học rất giỏi, điển hình như em Trần Quang Tú đã xuất sắc trúng tuyển vào 2 trường đại học là Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và Trường ĐH Nhật Ngữ Đông Du tại Nhật Bản.

“Mọi khó khăn sẽ không còn nữa nếu chúng ta biết kết nối những trái tim nhân ái, biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau”, đó cũng chính là tâm nguyện, là lời tự nhắc nhỏ của những người tham gia buổi giao lưu. Hạnh phúc đến từ sự sẻ chia và cho đi là còn mãi.

 

Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Kim Bảng là nơi nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc cho trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa từ năm 1991 đến nay. Trung tâm đã và đang nuôi dạy 160 trẻ em, trong đó 125 em đã trưởng thành và hòa nhập vào xã hội và hiện có 30 em đang cư trú tại trung tâm, gồm 2 em lứa tuổi mẫu giáo, 11 em học cấp 1, 9 em học cấp 2, 8 em học cấp 3. Với diện tích 0,8 ha, trung tâm bao gồm khu nhà ở, khu văn phòng, khu lớp học, khu vườn hướng nghiệp nông nghiệp. Hiện đội ngũ cán bộ của trung tâm gồm 13 người: 2 cán bộ dinh dưỡng, 3 cán bộ giặt giũ, 7 quản lý, phụ trách nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục các em.

Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Bình Lục hiện đang nuôi dưỡng 35 trẻ mồ côi với độ tuổi từ 6 đến 18 với sự chăm sóc của 10 cán bộ trong trung tâm, trong đó có 10 em đang theo học Đại học và Cao đẳng.

 

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video