Kết quả 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

28/11/2009
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh An Giang, trong 3 năm (2007- 2009), Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động và đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa.

Hoạt động triển khai

Hội LHPN tỉnh và các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, xây dựng khung tiêu chuẩn của cán bộ, hội viên và tổ chức học tập quán triệt các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ Hội theo chủ đề hàng năm. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, CLB… Hội LHPN cơ sở đã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc vận động và tấm gương đạo đức của Bác gắn với phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được 2.582 cuộc cho 267. 572 lượt hội viên, phụ nữ. Đồng thời, các cấp Hội LHPN đã sôi nổi tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có 116 cán bộ Hội dự thi và trên500 cổ động viên tham gia cổ vũ; và cử 57 cán bộ Hội cơ sở (trong đó có 13 chị dân tộc Khmer) tham gia Hội thi “kể chuyện về Bác” do Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức tại cơ sở. Năm 2009, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 154 chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở về Cuộc vận động với chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Một số mô hình làm theo gương Bác

Trong 2 năm (2008-2009), các cấp Hội LHPN tỉnh An Giang đã xây dựng được nhiều mô hình như: Ống tre tiết kiệm, ống heo tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tổ phụ nữ hùn vốn, tổ phụ nữ tiết kiệm năng lượng... đã thu hút hàng ngàn chị em tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi về thực hiện tiết kiệm hiệu quả, chống lãng phí và hỗ trợ chị em nghèo, khó khăn.

Tại Tỉnh Hội, năm 2008 100% cán bộ, nhân viên cơ quan tỉnh đã tham gia tổ tiết kiệm hùn vốn (16 thành viên), đóng góp mỗi tháng 100.000/người và một chị được vay số tiền 1.600.000 đồng này. Qua 16 tháng số tiền vốn đã lên đến 25.600.000 đồng. Năm 2009 từ mô hình trên, phong trào “ống heo tiết kiệm” đã được tổ chức. Qua 4 tháng thực hiện, các anh chị em đã tiết kiệm được 4.000.000 đồng để hỗ trợ quỹ khuyến học cho học 08 học sinh nữ của huyện Thoại Sơn và An Phú. Hiện nay, mọi người thống nhất: mỗi ngày bỏ vào ống heo từ 2.000 – 5.000 đồng, đến dịp 20/10/2010 sẽ “mổ heo” thực hiện các hoạt động có ý nghĩa; đồng thời nhất trí, nâng mức đóng góp tổ tiết kiệm hùn vốn của Tỉnh Hội từ lên 200.000 đồng/người/tháng.

Tương tự, ở huyện Châu Phú với mô hình ống tre tiết kiệm đã thu hút 175 thành viên tham gia với số tiền 34.000.000 đồng; Hội LHPN huyện Tịnh Biên đã thành lập 2 tổ phụ nữ hùn vốn giúp nhau để mua các tiện nghi sinh hoạt trong gia đình với số tiền tiết kiệm trên 90 triệu đồng. Xã Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành) - điểm chỉ đạo của Tỉnh Hội về vận động “Hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã thành lập được 5 tổ hùn vốn, thu hút 66 thành viên với số tiền 44.150.000 đồng và lập ra 12 tổ “ống heo tiết kiệm” có 225 thành viên với số tiền tiết kiệm 58.227.000 đồng.

Cần tiếp tục thực hiện Cuộc vận động

Tuy có nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác tuyên truyền Cuộc vận động chưa được tiến hành thường xuyên; kết quả thực hiện chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ Hội chưa gương mẫu...

Vì vậy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Hội năm 2010 với những nội dung cụ thể: Tiếp tục học tập sinh hoạt nội dung, tiêu chí của cuộc vận động cho cán bộ hội viên. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động, nhằm rút ra những kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều chỉnh bổ sung những vấn đề mới trong năm 2010, gắn với việc thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ- hội viên. Kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể thật sự là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên. Tổ chức học tập quán triệt trong cán bộ, hội viên chuyên đề mới “Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2010”. Các tập thể Hội và cá nhân xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Cuôc vận động cho TW Hội LHPNVN và Ban chỉ đạo tỉnh An Giang...

Thuỳ Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video