Kết quả bước đầu thực hiện Chiến lược tham gia chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá

27/04/2007
Để góp phần giảm thiểu những tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em,

thông qua Chương trình hành động phòng chống tác hại của thuốc lá, Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng Chiến lược tham gia chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá với các nội dung cụ thể: xây dựng nội quy, quy chế; xây dựng khu vực không có người hút thuốc lá; xây dựng nội dung tuyên truyền về tác hại và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của cộng đồng trong đó có phụ nữ và trẻ em.


Kết quả cho thấy, tính đến năm 2005, tại 6 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Tuyên Quang) đã thành lập 20 Câu lạc bộ phụ nữ “Gia đình không có người thân hút thuốc lá”. Mỗi CLB có từ 30 – 40 thành viên.

 

Tại các Câu lạc bộ, Hội đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ nói chung cũng như thành viên các CLB nói riêng về tác hại của thuốc lá; các bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá; kỹ năng thuyết phục người thân bỏ thuốc lá, cũng như những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ nói chung, thành viên các CLB và người thân đã có nhiều hiểu biết hơn về những tác hại của thuốc lá đến sức khoẻ cộng đồng. Bên cạnh đó, tại các buổi sinh hoạt CLB, các cấp Hội cũng cung cấp cho chị em nhiều thông tin về cách làm ăn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…

 

Nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội và Chủ nhiệm các CLB, từ năm 2003 – 2005, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức được 3 lớp tập huấn với nhiều nội dung bổ ích và thiết thực. Chỉ riêng trong năm 2005, các cấp Hội đã tổ chức được hơn 100 cuộc truyền thông với sự tham gia của trên 100.000 lượt phụ nữ và người dân; cam kết thực hiện “Gia đình không có người thân hút thuốc lá”. 100% cơ sở Hội đã tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và những quy định về xử phạt cá nhân có hành vi hút thuốc lá tại nơi công cộng trong tuần lễ không hút thuốc lá hàng năm.

 

Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền nhằm góp phầm giảm thiểu những tác hại của việc hút thuốc đối với sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN Việt Nam cùng với 3 đơn vị khác trên toàn quốc là Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ TP Hồ Chí Minh; Bộ Giao thông - vận tải và Trung tâm Giáo dục truyền thông Thái Nguyên đã được Bộ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá năm 2005”.

Minh Quý – Phòng Tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video