Kết quả nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XI (nhiệm kỳ 2002-2007)

18/10/2004
• Nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XI là 136 người, chiếm 27,31% tổng số đại biểu (tăng 1,09% so với khóa X) và chiếm 52,71% tổng số nữ ứng cử.

• Nữ đại biểu cao tuổi nhất là 64, trẻ nhất là 23 tuổi. Số đại biểu ở độ tuổi dưới 30 chiếm 11,03%, từ 30-45 chiếm 37,5%, từ 46-55 chiếm 41,12%, trên 55 tuổi chiếm 7,35%.

• Có 18 đại biểu đang công tác tại Hội phụ nữ các cấp trúng cử nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (chiếm 58,06% tổng số các đại biểu ứng cử gồm: 1 đại biểu cấp TW và 17 đại biểu địa phương).

• Nữ đại biểu có trình độ đại học chiếm 69,12%; 0,74% có học hàm Giáo sư; 1,47% có học hàm Phó Giáo sư; 5,15% có học vị Tiến sỹ và 12,5% có trình độ Thạc sỹ. Nữ đại biểucó trình độ cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông có các tỷ lệ tương ứng là 2,94%; 2,21%; 5,51%.

 
Theo Thông tin phụ nữ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video