Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của phụ nữ Bình Định

23/12/2010
Năm 2010, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do các cấp Hội LHPN Bình Định thực hiện đã ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả rộng lớn trong các tầng lớp phụ nữ.

Qua triển khai thực hiện, các cấp Hội đã từng bước cụ thể hoá các nội dung phong trào thi đua, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương thông qua việc xây dựng các mô hình “làm theo” được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên, phụ nữ cùng với việc đánh giá cao của chính quyền địa phương về hiệu quả mô hình mang lại cho cộng đồng dân cư.

Với chủ đề học tập cuộc vận động năm 2010 “Xây dựng Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh”, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống nói và làm theo gương Bác”, thay đổi lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu gia đình, vận động hội viên ở các khu vực nông thôn nâng cao ý thức treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ lớn. Đối với cơ quan, nghiêm túc thực hiện quy định chi tiêu nội bộ, nâng cao chất lượng hội họp, đi cơ sở... đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Qua hoạt động tuyên truyền đã thu hút 313.125 chị dự và học tập.

Nhiều mô hình làm theo được tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả, như: ống tre, heo đất tiết kiệm, gia đình hội viên treo ảnh Bác, dán 5 điều Bác Hồ dạy ở góc học tập của con, hũ gạo tình thương, quyên góp sách cũ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng điện nước ở gia đình và công sở. Đến nay, toàn tỉnh đã có 9.932 con heo đất tiết kiệm, heo đất nghĩa tình; 1.225 hũ gạo tình thương, 38.986 gia đình hội viên treo ảnh Bác, 37.385 gia đình dán 5 điều Bác dạy, trong đó phát triển mới 734 con heo đất tiết kiệm, heo đất nghĩa tình, 379 hũ gạo tình thương, 8.554 gia đình treo ảnh Bác và dán 5 điều Bác dạy. Từ các mô hình tiết kiệm, nghĩa tình đã có 1.096 hội viên, phụ nữ - trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ với tổng số tiền 1.075.519.000 đồng, 13.124 kg gạo để ổn định cuộc sống.

Cùng với mô hình làm theo, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: giao lưu văn nghệ và thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tuy Phước), Liên hoan ca múa nhạc truyền thống “Lời ca dâng Bác”, viết nhật ký Phụ nữ làm theo lời Bác (Quy Nhơn), sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động (11 huyện – thành phố); Viết bài dự thi về cảm nhận Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho BCH cơ sở, Chi hội (Phù Mỹ);

Từ hiệu quả của cuộc vận động gắn việc thực hiện phong trào thi đua của Hội, đã có 241.322 cán bộ, hội viên (đạt 92% trên tổng số hội viên toàn tỉnh), 46.241 phụ nữ tiếp tục đăng ký thực hiện. Qua bình xét, đã có 183.443 cán bộ, hội viên, 31.121 phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua (đạt tỷ lệ 76%).

3. Công tác thi đua khen thưởng; chỉ đạo tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến.

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt năm 2010 do TW Hội phát động với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn năm 2010”. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có văn bản hướng dẫn kịp thời chỉ đạo 100% Hội phụ nữ các cấp triển khai thực hiện ngay từ quý I. Qua kiểm tra, đánh giá xếp loại thực hiện đợt thi đua đặc biệt, 100% các huyện – thành phố đều tổ chức tốt các hoạt động, giữ vững phong trào, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Việc bình xét, đánh giá, khen thưởng thường xuyên và đột xuất theo chuyên đề, các chương trình phối hợp và các văn bản hướng dẫn mới về công tác TĐKT được tham mưu triển khai kịp thời xuống cơ sở, theo các tiêu chí cụ thể, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định; Chú trọng phát hiện các tập thể, gương điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực, kịp thời khen thưởng động viên, khích lệ tinh thần.

Năm 2010, 100% Hội phụ nữ cấp huyện-thành phố tổ chức hội nghị“Biểu dương điển hình tiên tiến” (2005 – 2010). Qua hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh đã biểu dương 64 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện và đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 -2015. Qua đó, Hội đã chọn và cử 15 chị đại diện các cấp Hội trong tỉnh tham dự Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ V.

N.N.L

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video