Kêu gọi bảo vệ các cô dâu ngoại quốc ở Singapore

18/04/2007
Tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ Singapore (AWARE) đang vận động chính phủ áp dụng các quy định kiểm tra chặt chẽ hơn nữa đối với các trung tâm môi giới hôn nhân nhằm bảo vệ quyền lợi cho các cô dâu ngoại quốc lấy đàn ông Singapore.

Lời kêu gọi này được đưa ra do ngày càng có nhiều đàn ông Singapore kết hôn với phụ nữ của các nước láng giềng thông qua các trung tâm môi giới hôn nhân.

 

Theo tờ Straits Times của Singapore, năm ngoái đã có khoảng 6.520 (25%) đàn ông Singapore kết hôn với người nước ngoài – con số kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây.

 

AWARE cho biết các cô dâu nước ngoài hoàn toàn trông cậy vào trung tâm môi giới nên cách thức hoạt động của các trung tâm này ảnh hưởng rất lớn đến các đôi, đặc biệt là phía cô dâu.

 

Theo AWARE, do hầu hết các trung tâm môi giới đều hoạt động vì mục đích lợi nhuận nên họ thường không tiến hành các thủ tục kiểm tra cần thiết đối với khách hàng, khiến nhiều cô dâu có nguy cơ rơi vào những tình cảnh không mong muốn và không được đảm bảo quyền lợi.

 

Hiện nay, các trung tâm môi giới kiểm tra rất sơ sài đối với phía đàn ông, trong khi các cô dâu ngoại quốc bị kiểm tra rất chặt chẽ, đặc biệt là các vấn đề về sức khỏe.

 

Thông thường mỗi cô dâu nước ngoài phải nộp 5.000-20.000 đôla Singapore (3.246 – 12.980 USD) phí môi giới cho các trung tâm.

 

Nhật Linh (Theo AFP)
Báo Dân trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video