Khắc phục thiên tai, bão lũ

04/12/2007
Với tình hình thiên tai, bão lũ đang diễn ra ngày càng phức tạp, Chính phủ và nhân dân cả nước đã và đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Ngày 19/11/2007, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2010.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình mục tiêu từ việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, năng lực quản lý thiên tai và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng đến việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, nâng cấp, xây dựng các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phù hợp….

Chiến lược cũng đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho 4 vùng khác nhau là:Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với phương châm là thực hiện phòng, chống lũ triệt để; đồng thời chủ động phòng, chống bão, hạn hán, nước biển dâng...; Vùng duyên hải miền Trung, miền Đông Nam Bộ và hải đảo với phương châm là "Chủ động phòng, tránh, thích nghi để phát triển", Vùng đồng bằng sông Cửu Long với phương châm: Sống chung với lũ, đảm bảo an toàn để phát triển bền vững; đồng thời, chủ động phòng tránh bão, giông, lốc, chống xâm nhậm mặn, hạn hán; Khu vực miền núi và Tây Nguyên với phương châm "Chủ động phòng tránh" và vùng biển với phương châm: đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, khai thác các nguồn lợi phát triển kinh tế biển

Hy vọng với một Chiến lược toàn diện và cụ thể như trên, thiệt hai do thiên tai, bão lũ sẽ dần dần được giảm nhẹ.

Đinh Mai Phương - Ban Luật pháp Chính sách

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video