Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII

28/12/2005
Ngày 27 tháng 12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII (2005 – 2010) đã chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương; nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 400 đại biểu được bầu chọn qua đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn quân.

Báo cáo chính trị của Đảng uỷ Quân sự Trung ương do Đại tướng Phạm Văn Trà, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương trình bày đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VII nhấn mạnh: trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội tiếp tục được nâng cao, góp phần tích cực giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Báo cáo cũng đánh giá khái quát 20 năm đổi mới về quân sự, quốc phòng và khẳng định: Đã mạnh dạn chủ trương đổi mới trên nhiều vấn đề cơ bản, đạt được những thành tựu to lớn góp phần rất quan trọng vào thành tựu công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích và tiến bộ của quân đội và Đảng bộ quân đội trong những năm qua, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.


Về nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ 2006 - 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về quân sự, quốc phòng, động viên mọi nguồn lực để xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. (Toàn văn bài phát biểu sẽ đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Đại hội đại biệu Đảng bộ quân đội lần thứ VIII sẽ làm việc đến ngày 29 – 12 – 2005.

Theo báo Điện tử ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video