Khai mạc Đại hội Phụ nữ Nông thôn thế giới lần thứ 4

27/04/2007
Đại hội Phụ nữ Nông thôn thế giới lần thứ 4 với chủ đề “Đoàn kết trong đa dạng: Cùng hành động vì sự giải phóng hoàn toàn phụ nữ nông thôn khỏi đói nghèo” do Bộ Nông nghiệp và Ruộng đất nước Cộng hoà Nam Phi đăng cai khai mạc sáng 23/4/2007 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Thành Phố Durban nước Cộng hoà Nam Phi.

Tham dự Đại hội có khoảng 2000 đại biểu đại diện cho 60 nước trên thế giới. Đa số các nước cử đoàn do nữ Bộ Trưởng hoặc nữ Thứ Trưởng dẫn đầu. Thay mặt nước chủ nhà, bà Phó Tổng Thống CH Nam Phi Phumzile Mlampo – Ngcuka đã tham dự và phát biểu khai mạc Đại hội. Tháp tùng Bà Phó Tổng thống có 12 vị Bộ trưởng – trong đó có 8 nữ Bộ trưởng trong Chính phủ nước CH Nam Phi. Đại diện một số tổ chức quốc tế như WFP và UNDP cũng có mặt và phát biểu khai mạc.

Trong 3 ngày 23 – 25/4/2007, các đại biểu sẽ phát biểu tham luận về việc thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đến năm 2015, đặc biệt là sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề có tác động sâu sắc đến cuộc sống của phụ nữ nông thôn thế giới, đã được đưa ra từ Đại hội Phụ nữ Nông thôn thế giới lần thứ 3 năm 2002 tại Tây Ban Nha. Đó là những vấn đề toàn cầu hoá và xoá đói giảm nghèo, hoà bình và ổn định; quản lý ở các cấp nhằm phát triển nông thôn bền vững; Tiếp cận và quản lý các nguồn lực và an ninh môi trường; Sức khoẻ và đời sống.

Đại hội sẽ thông qua Tuyên bố, Khuyến nghị và Giải pháp, đồng thời hy vọng đạt được sự cam kết cao của các Chính phủ có đại biểu tham dự Đại hội.

Nhận lời mời của Ban tổ chức Đại hội - Bộ Nông nghiệp và Ruộng đất nước CH Nam Phi, UBQG VSTBPN Việt Nam đã cử đoàn đại biểu từ hai tổ chức thành viên là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội LHPNVN tham dự Đại hội. Nhân dịp này, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Nam Phi, Đoàn đã có buổi gặp gỡ với một số phụ nữ Việt Nam đang công tác và sinh sống tại Nam Phi và làm việc với đại diện Liên đoàn Phụ nữ ANC và Hội đồng Thành phố Tshwane. Cuộc làm việc đã mở ra khả năng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa phụ nữ hai nước trong thời gian tới.

Hoài Giang – Ban Quan hệ Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video