Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII

06/10/2005
Sáng 4-10, tại Cung Văn hoá Hữu nghị (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt. Dự lễ khai mạc còn có các vị: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lão thành cách mạng, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 1.270 đại biểu ưu tú, anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến đại diện cho hàng triệu tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền cả nước về dự.

 

Trước khi tiến hành Đại hội, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải trong diễn văn khai mạc Đại hội đã nêu rõ: Tại Đại hội này, với tình cảm máu chảy ruột mềm, chúng ta bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với đồng bào vùng bị bão lũ, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng của nhân dân tỉnh Yên Bái, và sẵn sàng cùng nhân dân cả nước giúp đỡ đồng bào sớm ổn định cuộc sống. Trong khó khăn, hoạn nạn, dân tộc Việt Nam thể hiện rõ bản lĩnh và những phẩm chất cao quý của mình. Đó cũng là bản lĩnh và những phẩm chất được phát huy trong các phong trào thi đua yêu nước... Tại Đại hội này, chúng ta tiếp tục tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu đã lập được những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2001 - 2005.

 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước do Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trình bày tại Đại hội khẳng định: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua đạt được những thành tựu quan trọng có sự đóng góp của công tác thi đua-khen thưởng. Các phong trào thi đua trên khắp các lĩnh vực, khắp các ngành, các địa phương, từ cơ sở đến Trung ương đã lôi cuốn hàng triệu người tham gia, tích cực đóng góp trí tuệ và sức lực vào việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung.

 

Kể từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI đến nay, Nhà nước đã tuyên dương 274 tập thể Anh hùng (trong đó có 174 Anh hùng Lao động), 75 cá nhân Anh hùng (trong đó có 61 Anh hùng Lao động), 689 Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhân dân được tặng thưởng Huân, Huy chương trong thời kỳ đổi mới.

 

Trong lễ khai mạc sáng 4-10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá và nêu phương hướng tiếp tục đổi mới cho phong trào thi đua yêu nước trong gian đoạn tới.

 

 

Theo báo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video