Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Ðảng lần thứ bảy, khóa X

10/07/2008
Ngày 9/7/2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) đã khai mạc tại Hà Nội.

Tại phiên khai mạc, Hội nghị đã nghe trình bày các tờ trình của Bộ Chính trị về Ðề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH; Ðề án "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế"; Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.


Ảnh minh họa  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã phát biểu khai mạc hội nghị, nêu lên một số điểm về các nội dung hội nghị sẽ thảo luận và thông qua, đó là: đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế”; đề án “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 và một số vấn đề khác. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Những vấn đề đặt ra tại Hội nghị lần này đều rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn, sâu sắc cả trước mắt và lâu dài ...vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tập trung tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các đề án và báo cáo nhằm làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp”.


Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 17/7/2008.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video