Khai mạc hội nghị khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về người cao tuổi

03/11/2004
Ngày 2/11, hội nghị khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về người cao tuổi do Tổ chức Quốc tế trợ giúp người cao tuổi (HAI) và Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Tới dự có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết. Về phía đại diện các tổ chức quốc tế có ông Todd Petersen, Giám đốc điều hành HAI và 64 đại biểu thuộc 45 tổ chức người cao tuổi ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Trong diễn văn khai mạc hội nghị, ông Vũ Oanh, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam khẳng định "Hội nghị Châu Á- Thái Bình Dương về người cao tuổi là cơ hội để tăng cường tình hữu nghị của lớp người cao tuổi và tổ chức Hội người cao tuổi giữa các nước trong khu vực, đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi".

Sau lời phát biểu chào mừng của ông Todd Petersen, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến kế hoạch hành động Ma Cao và chiến lược Thượng Hải về người cao tuổi và luôn chú trọng vấn đề đưa người cao tuổi vào chính sách phát triển của đất nước. Với truyền thống kính lão, trọng thọ, Việt Nam đã có nhiều hoạt động hưởng ứng và thực hiện các kế hoạch hành động quốc tế và khu vực về người cao tuổi. Gần đây, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập Uỷ ban quốc gia về người cao tuổi, là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Việt Nam coi trọng chăm sóc sức khoẻ, đời sống tinh thần và vật chất của người cao tuổi, đặc biệt là lớp người trên 80 tuổi, những người nghèo, tàn tật, không nơi nương tựa. Chính phủ Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hành động dài hạn về người cao tuổi, nhằm giải quyết toàn diện vấn đề này, góp phần bảo đảm cho người cao tuổi được tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục. Đồng thời tăng cường sức khoẻ và cải thiện cuộc sống người cao tuổi, bảo đảm cho người cao tuổi được bình đẳng về cơ hội trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và tinh thần; hỗ trợ người cao tuổi về nhà ở, môi trường sống, tạo được sự đồng thuận của các lứa tuổi trong thực hiện các quyền của người cao tuổi.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận các chuyên đề về hoạt động của người cao tuổi nhằm chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong việc chăm sóc và phát huy tiềm năng người cao tuổi trên các lĩnh vực xoá đói, giảm nghèo, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống thiên tai. Nhiều chuyên đề đi sâu phân tích về hiện trạng người cao tuổi tại các nước trong khu vực; tình hình già hoá dân số thế giới; vấn đề "giới" và các biện pháp nhằm tăng thu nhập cho người cao tuổi.

Theo Website Đảng Cộng sản VN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video