Khai mạc Hội nghị Quan hệ Hữu nghị Quốc hội Việt Nam – Campuchia

23/08/2012
Sáng 23-8, tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghị Quan hệ Hữu nghị Quốc hội Việt Nam – Campuchia đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012” và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

 Ảnh minh họa

  Hội nghị Quan hệ Hữu nghị Quốc hội Việt Nam – Camphuchia 2012


Đến dự Hội nghị có lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia: Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, ông Samdec Heng Samrin; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, bà Men Sam An cùng nhiều lãnh đạo khác.

Phát biểu tại khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, nhấn mạnh: Hội nghị lần này không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc qua những chặng đường lịch sử đấu tranh, bảo vệ đất nước mà còn tiếp tục thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng, chung tay thúc đẩy hơn nữa truyền thống đoàn kết hữu nghị góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng tin tưởng rằng, Hội nghị sẽ là một dấu ấn lịch sử quan trọng, thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, cùng nhau xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển.
Tại Hội nghị, ông Samdec Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia  phát biểu khẳng định, đất nước Campuchia hết sức phấn khởi và tự hào trước mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác bền chặt giữa hai nước chúng ta ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích cao cả và sự thịnh vượng của nhân dân hai nước. Campuchia luôn luôn coi Việt Nam là nước láng giềng tốt, người bạn tốt, anh em tốt và đối tác tốt.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia cũng cho biết, trong những năm gần đây việc trao đổi đoàn thăm giữa lãnh đạo cao cấp của hai nước đã góp phần quan trọng trong việc thắt chặt và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị ngày càng bền chặt và thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa hai nước cùng vươn lên một tầm cao mới.

Hội nghị Quan hệ Hữu nghị Quốc hội Việt Nam – Campuchia 2012 nhằm nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước thông qua các hoạt động trao đổi công tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Campuchia; giao lưu giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị, giới trẻ và các địa phương có chung biên giới; tuyên truyền mối quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe tham luận về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia, hoạt động Quốc hội, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như an ninh biên giới, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, hợp tác giữa các tỉnh biên giới giữa hai nước…

Năm 2012, Việt Nam – Campuchia kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động như khánh thành khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125 tại tỉnh Đồng Nai với sự tham dự của Thủ tướng hai nước, tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 45 quan hệ ngoại giao hai nước, tổ chức các đoàn cấp cao thăm hai nước…
Nhân dịp này, Triển lãm ảnh về quan hệ hai nước, hai Quốc hội Việt Nam – Campuchia cũng được tổ chức sáng 23-8. Những bức ảnh tư liệu lịch sử, trong đó có nhiều tác phẩm lần đầu được công bố, đã phản ánh sinh động và sâu sắc gần nửa thế kỷ tình đoàn kết và mối quan hệ giữa hai nước.

Theo QĐND online (VH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video