Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

12/03/2012
Sáng nay, 12.3.2012, phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã trọng thể diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt- Xô, Hà Nội.

Đại hội đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể; Lãnh đạo Thành phố Hà Nội; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí lão thành cách mạng; các chị lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí đại diện đơn vị kết nghĩa; các đại biểu đại diện cho các sứ quán, các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội; các phóng viên báo chí và 979 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ, đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đại hội được nhận thư, hoa chúc mừng của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

Với chủ đề Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ quan trọng: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X; quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phong trào phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017; bầu BCH khóa XI; thông qua Điểu lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Diễn ra trong thời điểm Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ mới; tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều thời cơ và cũng nhiều thách thức đan xen nhau;khoảng cách thu nhập và mức sống giữa các nhóm phụ nữ, các vùng miền còn lớn; phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; tỷ lệ lao động nữ có bằng cấp chuyên môn còn thấp, cơ hội tìm việc làm để có thu nhập ổn định của một bộ phận phụ nữ còn khó khăn; công tác cán bộ nữ chưa đạt được một số mục tiêu đề ra; hoạt động của Hội chưa thật sâu sát phụ nữ, năng lực cán bộ Hội còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đoàn kết, mở rộng tính liên hiệp của tổ chức Hội… , Đại hội còn có trọng trách lịch sử, nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

 Ảnh minh họa

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Đại hội 


Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã thay mặt phụ nữ cả nước cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội: “Bộ Chính trị đã có chủ trương kéo dài tuổi làm việc đối với các chức danh Thứ trưởng và tương đương là nữ, Ban Bí thư đồng ý công nhận ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày 20/10, Quốc hội đã phê duyệt Ngân sách Bình đẳng giới. Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 5 đề án cho phụ nữ về dạy nghề, tạo việc làm, nuôi dạy con, giáo dục phẩm chất đạo đức, cấp báo phụ nữ không thu tiền; đồng ý thành lập Quỹ hỗ trợ tài năng nữ, Học viện phụ nữ Việt Nam và đặc biệt đã cấp thêm cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo 100 tỷ đồng. Sự chăm lo, thiết thực của Đảng và Nhà nước là niềm động viên to lớn, cổ vũ, khích lệ các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước”.

Chủ tịch đề nghị, Đại hội cần đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan những thành công, hạn chế của phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ qua; tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng đúng đắn, xây dựng giải pháp phù hợp và có tính khả thi nhất cho nhiệm kỳ tới. Mỗi đại biểu cần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đổi mới, để Đại hội XI của phụ nữ Việt Nam thực sự là đại hội của “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của phụ nữ Việt Nam: “Năm năm qua, rõ ràng phong trào phụ nữ nước ta tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều sáng kiến, đề xuất, tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ... “.

Tổng Bí thư bày tỏ sự tin tưởng phong trào phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ tới có bước phát triển mạnh mẽ hơn, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có nhiều khởi sắc, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, làm cho nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và trao tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ: “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”.

 Ảnh minh họa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng bức trướng cho Đoàn Chủ tịch Đại hội

Cũng trong phiên khai mạc, Đại hội nghe báo cáo tóm tắt đánh giá phong trào phụ nữ, kết quả hoạt động của Hội LHPN nhiệm kỳ 2007-2912 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; tham luận của đại biểu. Chiều cùng ngày, Đại hội nghe Báo cáo kiểm điểm BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X; Đề án nhân sự BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI; nghe tham luận của đại biểu và xem phim tài liệu về phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video