Khai trương CLB Phụ nữ Việt Nam hoạt động quốc tế

17/07/2008
Ngày 15.7, Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam hoạt động quốc tế (GVWN) đã chính thức được ra mắt tại Hà Nội.

"GVWN hoạt động không vì lợi nhuận, mà mong muốn làm cầu nối giúp các phụ nữ năng động của VN cùng hoạt động để củng cố ý thức bản thân, niềm tự hào và nâng cao hình ảnh của phụ nữ VN trên trường quốc tế" - bà Tôn Nữ Thị Ninh (ảnh) - một trong những người sáng lập câu lạc bộ - chia sẻ.


GVWN do bà Tôn Nữ Thị Ninh khởi xướng, cùng với 23 thành viên sáng lập, bao gồm những phụ nữ thành đạt trong lĩnh vực hoạt động quốc tế ở cả hai miền Nam-Bắc, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho đến nay, mạng lưới GVWN đã có chính thức 95 thành viên đăng ký.

Mục đích của GVWN được thành lập để liên kết những người phụ nữ VN năng động trên toàn cầu, nhằm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong các lãnh vực ngoại giao, chính trị, xã hội, khoa học, nghệ thuật, giáo dục. Bên cạnh đó, các thành viên sẽ cùng nhau thực hiện một số chương trình hoạt động xã hội, nhằm đóng góp tích cực cho cộng đồng và cho đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

CLB dự định xây dựng ngân hàng dữ liệu, quy tụ các thông tin về phụ nữ VN hoạt động quốc tế và các hoạt động liên quan, tổ chức hội thảo, gặp gỡ giao lưu với các phái đoàn quốc tế cũng như hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ phục vụ cho phụ nữ, làm công tác từ thiện giúp đỡ phụ nữ.

Trong một số hoạt động trước, GVWN đã tổ chức giao lưu với các đoàn quốc tế, đón đoàn phụ nữ ngân hàng Mỹ, đoàn bộ trưởng và nghị sĩ Singapore, đoàn viên chức doanh nghiệp công nghệ cao thung lũng Silicon... kết nối qua mạng để nhân lên các mối quan hệ cá nhân. "Chúng tôi sẽ làm từ thiện qua hai quỹ nhỏ "CLB Vòng tay ấm" và "Tài năng nữ" cho các em gái nghèo" - bà Tôn Nữ Thị Ninh cho biết.

Theo Lao Động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video