Khai trương Văn phòng hỗ trợ hôn nhân Quốc tế

14/02/2007
Chiều 14/2/2007, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng hỗ trợ hôn nhân quốc tế.

Thống kê của Bộ Tư pháp cho thấy, trong 2 năm (2003 đến đầu năm 2005), cả nước có gần 5.000 trường hợp phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc, trong đó phần đa thông qua hình thức môi giới. Nhiều cuộc hôn nhân trở lên bất hạnh, đổ vỡ do thiếu kiến thức, hiểu biết; do một số tổ chức, cá nhân môi giới bất hợp pháp vì mục đích lợi nhuận đã cố tình lừa gạt, thậm chí một số phụ nữ trở thành nạn nhân bị buôn bán.

 

Thực hiện Nghị định 68/2002 của Chính phủ, đã có 11 Trung tâm hỗ trợ kết hôn của Hội LHPN các tỉnh/thành Hội được thành lập. Tuy nhiên, số Trung tâm hoạt động hiệu quả chưa nhiều. Dự án hỗ trợ hôn nhân Quốc tế ra đời sẽ giúp Trung tâm hỗ trợ kết hôn Hội LHPN các tỉnh/thành Hội hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật, cũng như hỗ trợ chị em hoà nhập, có cuộc sống ổn định sau khi kết hôn. Trước mắt, Dự án tập trung vào 3 nội dung chính: Hoạt động tư vấn, chuẩn bị hành trang hỗ trợ phụ nữ trước khi kết hôn; tư vấn, hỗ trợ phụ nữ Việt Nam sau khi sang Hàn Quốc sinh sống; thiết lập hệ thống hỗ trợ hôn nhân trên cơ sở pháp luật Việt Nam.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Trung tâm văn hoá phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc, các Bộ, ban ngành, cơ quan liên quan, đồng thời mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, góp phần hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ Việt Nam.

 

Nhà sư Joeing In, người sáng lập Trung tâm văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc (VWCC) hy vọng, thông qua hoạt động hỗ trợ hôn nhân quốc tế sẽ góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp vốn có của 2 nước.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video