Khám bệnh lưu động trên ô tô

24/08/2005
Đó là việc thủ đô Luân Đôn (Anh) triển khai từ đầu năm 2005.

Theo các nhà chuyên môn, tỷ lệ mắc lao phổi trong dân chúng ở Luân Đôn cao gấp 25 lần so với các khu vực khác của đất nước. Tính ra, sau mỗi tuần Luân Đôn lại có thêm 50 bệnh nhân lao mới.

Để phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho bệnh nhân lao, người ta đã dùng các loại xe lớn có thể đi đến các khu vực của thành phố để khám miễn phí cho người dân. Mỗi chiếc xe có thể khám cho 300 người một ngày. Người được phát hiện nhiễm bệnh ngay lập tức sẽ được chụp X quang và nhận được kết quả trong vòng 30 giây, đồng thời nhận được sự tư vấn và hướng dẫn đến nơi điều trị kịp thời. Bằng cách này thành phố hy vọng sẽ giảm bớt sự lây truyền của căn bệnh nguy hiểm này ở xứ sở sương mù.

Theo Newsroom

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video